Đấu khẩu

Cuộc tranh cãi, đả kích lẫn nhau giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Mỹ trong cuộc vận động bầu cử tổng thống vào những ngày qua chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh tế rất nhạy cảm đối với đa số cử tri Mỹ.

Hãng Reuters nhận xét: “Cuộc chiến đấu khẩu trong vận động tranh cử đang ngày càng gay gắt khi các nhân vật có thế lực của Đảng Cộng hòa lớn tiếng tố cáo nghị sĩ Harry Reid, thủ lĩnh Đảng Dân chủ tại thượng viện, đã bịa đặt vu cáo ứng cử viên Mitt Romney trốn thuế thu nhập trong 10 năm”.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ABC News, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Reince Priebus mạt sát nghị sĩ Harry Reid: “Tôi không thèm đôi co với con người đáng khinh bỉ đó. Ông ta chẳng có chứng cứ gì mà chỉ vu cáo”.

Không chịu được sự vu cáo của nghị sĩ Harry Reid, ứng cử viên Romney thách thức ông ta cung cấp bằng chứng ông trốn thuế. Trong cuộc gặp gỡ cử tri tại Las Vegas, bang Nevada, quê hương của nghị sĩ Reid, ông Romney nói: “Tôi có thể nói dứt khoát năm nào tôi cũng đóng thuế thu nhập đầy đủ. Tôi đã công bố bản kê khai nộp thuế năm 2010 và bản kê khai năm 2011 sẽ được công bố khi làm xong. Tốt hơn hết ông Reid hãy câm miệng!”.

Thông qua người phát ngôn Adam Jentleson, nghị sĩ Reid trả lời: “Vấn đề chỉ được giải quyết khi ông Romney công bố với toàn dân bản kê khai nộp thuế vì có nguồn tin đáng tin cậy nói ông trốn thuế trong 10 năm”. Người phát ngôn này còn nói bản kê khai nộp thuế năm 2010 do ông Romney công bố có nhiều nghi vấn ông gửi tiền vào những tài khoản bí mật ở các ngân hàng Thụy Sĩ và nhiều nước khác để tránh phải nộp thuế ở Mỹ.

Theo Reuters, cuộc tranh cãi chưa thể sớm kết thúc vì đích thân ông Romney đã chỉ thị cho đội  ngũ cố vấn làm sáng tỏ nghi ngờ của ông về vụ này do Nhà Trắng và phe Đảng Cộng hòa “giật dây” để hạ uy tín của ông khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần.