Điều chỉnh chiến lược

Cuộc chiến Afghanistan đang bước vào giai đoạn quyết định đối với chiến lược của Mỹ sử dụng gần 100.000 quân tại chiến trường với sự cộng tác tham chiến của quân đội NATO. Nếu không có những tiến bộ rõ ràng trong thời gian tới, sự ủng hộ chính trị của người dân Mỹ đối với cuộc chiến có thể sẽ sụp đổ

Số thương vong của lính Mỹ tăng hằng tháng – 60 người trong tháng 6-2010 và 66 người trong tháng 7 – khiến nhiều người Mỹ bị sốc, mặc dù Lầu Năm Góc đã cảnh báo số thương vong sẽ cao hơn trong mùa hè này khi Mỹ và quân đồng minh mở chiến dịch tấn công những căn cứ sào huyệt của Taliban tại miền Nam Afghanistan. Thất bại của chiến dịch này sẽ là một đòn nặng giáng vào toàn bộ sứ mạng của NATO muốn sớm ổn định tình hình nội bộ Afghanistan để Mỹ và các đồng minh rút quân theo kế hoạch.

 
Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama đang đứng trước những thử thách lớn khi sự ủng hộ của dân Mỹ đối với cuộc chiến Afghanistan giảm sút và phong trào đòi rút quân Mỹ về nước tăng lên từng ngày. Phát biểu tại Atlanta ngày 2-8, TT Obama thừa nhận: “Chúng ta đang đối mặt với những thách thức lớn tại Afghanistan.
 
Nhưng điều quan trọng là người dân Mỹ biết rằng chúng ta đang đạt được tiến bộ và tập trung vào các mục tiêu rõ ràng và khả thi”. Trả lời hãng CBS, ông Obama nói: “Mỹ đang đề ra cho mình những nhiệm vụ rất khiêm tốn ở Afghanistan. Không ai có ý định biến nước này thành kiểu mẫu dân chủ. Mục tiêu của Mỹ ở Afghanistan là nhằm ngăn chặn nguy cơ một lần nữa đẩy nước này thành điểm tựa của lực lượng khủng bố ở Tây Nam Á”.
 
Điều gì ẩn chứa sau tuyên bố của TT Mỹ? Đài Tiếng nói nước Nga trích dẫn nhận xét của chuyên viên quân sự Nga Piotr Goncharov: “Rõ ràng Nhà Trắng đã điều chỉnh đáng kể chiến lược Afghanistan”. Thật vậy, TT Mỹ đã có kế hoạch xem xét lại chiến lược này vào cuối năm nay.
 
Việc điều chỉnh chiến lược Afghanistan của Mỹ là căn cứ vào tình hình thực tế chiến trường. Đầu tháng 8 này, Hà Lan đã kết thúc tham chiến và rút quân về nước. Anh sẽ rút quân vào năm 2011, Canada cũng vậy. Ý sẽ rút chậm hơn, đến năm 2013.
 
Đối mặt với làn sóng chỉ trích của dân chúng, TT Obama đã quyết định rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi Iraq vào cuối tháng này, chỉ để lại 50.000 quân làm cố vấn, giúp huấn luyện quân đội Iraq. Theo AP, Nhà Trắng tính toán rút quân Mỹ từ hai chiến trường IraqAfghanistan cần có sự phối hợp với nhau.
 
Chuyên gia chính trị Stephanie Sanok của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Washington cho rằng TT Mỹ rút quân khỏi Iraq là “phép thử” cho việc rút quân khỏi Afghanistan bắt đầu từ tháng 7-2011 và có thể tới năm 2014 mới hoàn tất. Tình hình Afghanistan hiện nay với việc 92.000 tài liệu quốc phòng của Mỹ bị tiết lộ trên mạng WikiLeaks khiến nhiều người nhớ lại thời chiến tranh Việt Nam khi “hồ sơ mật Lầu Năm Góc” bị báo chí Mỹ tung ra năm 1971 dẫn đến thất bại của Mỹ trong cuộc chiến ít năm sau đó. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi liệu Afghanistan có trở thành “Việt Nam thứ 2” hay không?

Nhà Trắng không thể không đau đầu về câu hỏi này, tuy tình hình hiện nay khác xa thời kỳ chiến tranh Việt Nam!