Điều tra việc cướp nội tạng trong cuộc chiến Kosovo
Hội đồng châu Âu hôm 3-8 đã bắt đầu cuộc điều tra về nghi vấn của người Serbia, cho rằng các tay súng gốc Albania tại Kosovo đã bắt cóc thường dân Serbia, giết chết và lấy nội tạng của họ bán ra thị trường chợ đen
Theo hãng tin AP, thượng nghị sĩ Thụy Sĩ Dick Marty, đại diện Hội đồng châu Âu, đã đến Belgrade trong chuyến đi tìm hiểu sự thực, tiếp xúc với quan chức tư pháp và chuyên gia về tội phạm chiến tranh trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 3-8, và dự kiến sang Albania vào ngày 5-8.
Belgrade cáo buộc rằng có khoảng 500 thường dân Serbia mất tích không để lại dấu vết trong cuộc chiến Kosovo (1989-1999) và trong số này có người bị lấy nội tạng cung cấp cho thị trường buôn lậu quốc tế. Serbia khẳng định có bằng chứng cụ thể ít nhất 10 trường hợp như vậy. Các quan chức Kosovo bác bỏ cáo buộc nói trên, cho rằng đây là chiến dịch tuyên truyền để chống lại nền độc lập của Kosovo.
Ông Dick Marty, đại diện Hội đồng châu Âu. Ảnh: AP
Tuy nhiên, theo hồi ký của cựu công tố viên trưởng tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ Carla Del Ponte, Quân đội Kosovo Tự do đã bắt giữ hàng trăm người, không chỉ người gốc Serbia mà cả những người đến từ Albania, Moldova và Nga. Bà cho rằng một số người đã bị lấy nội tạng và chuyển đi qua phi trường Rinas ở thủ đô Tirana của Albania, đến các bệnh viện nước ngoài để cấy ghép cho người có nhu cầu.