Động đất ở Iran, ít nhất 370 người chết
Hơn 1.000 người khác bị thương. Cách đây hơn một năm, Iran từng xảy ra động đất khiến 31.000 người thiệt mạng
Một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Nam Iran vào lúc 5 giờ 55 phút sáng qua, 22-2. Ít nhất 370 người đã thiệt mạng, như tuyên bố của một quan chức chính phủ trung ương Iran trên truyền hình, trong khi theo các quan chức địa phương, số thương vong ước tính có thể lên đến 400 - 500 người, chưa kể hơn 1.000 người khác bị thương.
Những hình ảnh phát trên truyền hình Iran cho thấy các xe cứu thương chở người chết và bị thương, trong khi những người sống sót ngồi cạnh người thân đã mất của mình lấy tay bụm mặt và đầu trong nỗi đau xót vô hạn. Các nạn nhân được quấn trong những tấm mền và drap trải giường đẫm máu hoặc với tay và chân gãy nát được nhìn thấy qua truyền hình ở một bệnh viện địa phương. Những người sống sót cầu cứu sự hỗ trợ tìm người thân bằng những câu đại loại như: “Đây là thảm họa. Hãy giúp đỡ chúng tôi!”.
Tâm của trận động đất nằm ở ngoại ô Zarand, một thành phố thuộc tỉnh Kerman, cách thủ đô Tehran 700 km về phía Đông Nam. Trận động đất này xảy ra chỉ hơn 1 năm sau trận động đất ở Bam, cách Zarand 250 km về phía Đông Nam, khiến hơn 31.000 người thiệt mạng. Giới chức Iran cho biết trong khi các ngôi làng nông thôn bị phá hủy trong trận động đất hôm qua, các thành phố và thị trấn chính trong khu vực không bị thiệt hại nhiều. Theo cơ quan đo đạc địa chấn Mỹ, độ sâu của trận động đất hôm qua là 42 km, lớn hơn nhiều so với độ sâu 10 km của trận động đất ở Bam. Nhờ vậy, tác động trên mặt đất của trận động đất hôm qua không nghiêm trọng như ở Bam.
“Số người chết đã lên đến 370 người và hàng trăm người bị thương” - Jahanbakhsh Khanjani, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iran, phát biểu trên truyền hình hôm qua. Thị trưởng Zarand Javad Rashidi hôm qua cho biết 130 người đã chết nhưng tin rằng số thương vong cuối cùng sẽ lên đến 500 người. Người phát ngôn văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Kerman Ali Komsari thì tuyên bố đã có 377 người chết, và hơn 1.000 người bị thương. Các bệnh viện ở Zarand hiện đã đầy ắp bệnh nhân, thành phố bị cúp điện và đang rất cần cung cấp thuốc men, kim tiêm và lều bạt.
Theo tỉnh trưởng Kerman Mohammad Ali Karimi, khu vực bị động đất có khoảng 30.000 dân ở 40 ngôi làng. Ông cho biết có một ngôi làng trong đó các tòa nhà bị phá hủy đến hơn 90%. Qua truyền hình, người ta thấy các dân làng đang cố gắng đào bới đống đổ nát bằng tay trần một cách điên dại để tìm người thân. Các nhân viên cấp cứu đang cố gắng sơ tán những người sống sót sang các địa phương bên cạnh khi nhiệt độ xuống dần vào tối qua.
Tổ chức Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết các nhóm cứu hộ của Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Iran đã được triển khai đến Kerman, phân phối thực phẩm, lều bạt và chăn mền cho những người sống sót. Ít nhất 3 máy bay của chính phủ đang chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị nạn và theo người phát ngôn của hội, hiện Iran chưa cần đến sự trợ giúp của quốc tế. Người dân tại đây được khuyến cáo ở ngoài đường vì lo ngại có dư chấn (đã có 20 cơn dư chấn xảy ra hôm qua) và cũng không được sử dụng điện thoại di động trừ trường hợp khẩn cấp để đề phòng tắc nghẽn liên lạc. Một người phát ngôn khác của văn phòng tỉnh trưởng Kerman, ông Mostafa Soltani, cho biết trận động đất ở Bam năm 2003 đã cho Iran kinh nghiệm đối phó với trận động đất hôm qua và hiện công tác cứu hộ đang tiến triển tốt dù gặp khó khăn do địa hình vùng núi và mưa lớn.
Iran nằm ở nơi hội tụ 3 mảng thạch quyển lớn của trái đất, do đó dễ bị động đất. Bình quân mỗi ngày có ít nhất 1 trận động đất xảy ra ở Iran.