Du lịch hạt nhân

Ngành du lịch Philippines thông báo hôm 11-5 rằng chính quyền sẽ biến Nhà máy Điện hạt nhân Bataan chưa từng được sử dụng thành điểm tham quan cho du khách.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Ronald Tiotuico, giám đốc cơ quan du lịch khu vực này, cho biết Nhà máy Điện Hạt nhân Bataan nằm cách thủ đô Manila khoảng 100 km về phía Tây, đã được hoàn thành vào năm 1984 dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos. Tuy nhiên, ông Marcos đã bị lật đổ hồi năm 1986 và người kế nhiệm của ông là bà Corazon Aquino đã không cho phép nhà máy hoạt động, nêu lý do về an toàn do nhà máy ở gần một đường đứt gãy động đất và khu vực núi lửa hoạt động. Chi phí xây dựng nhà máy có công suất 620 MW này lên tới 2,3 tỉ USD nhưng từ đó đến nay, nhà máy không mang lại lợi ích gì mà còn cần thêm hàng triệu USD tiền bảo trì. 

Ông Tiotuico nói rằng đưa nhà máy vào hoạt động du lịch là đúng thời điểm vì rất nhiều người muốn biết về hoạt động và các biện pháp bảo đảm an toàn cho một nhà máy điện hạt nhân sau sự cố rò rỉ phóng xạ do động đất và sóng thần tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Nhật Bản hôm 11-3.

Ông Tiotuico nói về điểm du lịch này: “Bạn có thể nhìn thấy mọi máy móc, thiết bị cũng như biết được những gì đã xảy ra tại Fukushima Daiichi và sẽ không xảy ra tại Bataan”. Ông nhấn mạnh rằng nhiên liệu uranium đã được lấy đi khỏi nhà máy từ lâu cho nên du khách tham quan được bảo đảm an toàn.