Đức: Biểu tình chống thắt lưng buộc bụng

(NLĐO) – Ít nhất 4 xe cảnh sát đã bị đốt cháy và 2 cảnh sát bị thương hôm 18-3 khi nhà chức trách đương đầu với những người biểu tình bạo động chống khắc khổ trước khi diễn ra lễ khánh thành trụ sở mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt - Đức.

Ngoài ra, người biểu tình còn đốt cả xe tư nhân và rác.

Cảnh sát cho biết đã bắt 350 người vì cho rằng họ nằm trong số ít các nhà hoạt động có khuynh hướng bạo lực lợi dụng cuộc chống đối.

german-protesters-fire-0318.jpg
Lực lượng chữa cháy dập lửa các xe cảnh sát bị đốt. Ảnh: AP

Tuy nhiên, phần lớn người biểu tình có thái độ ôn hòa, tuần hành thành từng nhóm, đánh trống và ca hát trước cuộc biểu tình ở quảng trường Roemerberg trong thành phố.

Một số người chặn các cây cầu bắc qua sông Main hoặc các đường phố với nỗ lực cản trở việc đến tham dự lễ khánh thành.

Những người biểu tình thừa nhận họ nhắm vào ECB do ngân hàng này có vai trò giám sát các nỗ lực hạn chế chi tiêu và giảm nợ ở các quốc gia gặp khó khăn về tài chính, chẳng hạn như Hy Lạp.

Nhà hoạt động Hannah Eberle nhấn mạnh người dân vẫn quyết tâm chống đối bất chấp cảnh sát có mặt dày đặc.

“Tâm trạng chúng tôi rất tốt, chúng tôi đoàn kết với nhau” - bà nói.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Kinh tế khu vực Hesse, ông Tarek Al-Wazir, kêu gọi những người biểu tình ôn hòa tránh xa bạo lực, đồng thời nhận định những người biểu tình đặt ra một số câu hỏi đúng đắn.

Hơn nữa, ông Wazir xác nhận thắt lưng buộc bụng là thất sách.

Trong khi đó, Chủ tịch ECB Mario Draghi nhấn mạnh tòa nhà mới của ngân hàng khối sử dụng đồng tiền euro là biểu tượng cho những thành tựu chung của châu Âu.