Đường đi của mô người chết
Ở châu Âu, Ukraine là nước xuất khẩu mô người chết lớn nhất. Igor Aleshenko, một chuyên gia pháp y có mối quan hệ mật thiết với các viện pháp y ở Ukraine đồng thời là đối tác lâu năm của Công ty Tutogen Medical GmbH của Đức, được xem là “ông trùm” trong lĩnh vực này
Igor Aleshenko, giám đốc của Bioimplant - một công ty tư nhân chuyên kinh doanh mô người chết ở
Trên trang web chính thức của mình, Bioimplant tuyên bố hoạt động chính của công ty là “chế biến chất liệu cấy mô sinh học” để chữa bệnh cho người

Đại bản doanh TMG tại
Lừa đảo
Trụ sở chính thức của Bioimplant nằm ở tầng 3 một cao ốc văn phòng số 4-6 đường Patrice Lumumba, thủ đô
Thật ra, Bioimplant chỉ làm mỗi một việc: thuyết phục hoặc lừa gạt thân nhân những người chết đồng ý hiến xác. Chân rết của Bioimplant - viện pháp y ở các thành phố lớn nhỏ của
Theo ông Vladimir Yurchenko, Viện trưởng Viện Pháp y Kiev, mỗi năm, viện nhận được trung bình 8.000 xác chết, trong đó khoảng 5.000 xác được cho là xác hiến nhưng trên thực tế chỉ có 150 trường hợp được sự đồng ý của thân nhân người chết. “Hầu hết đều là bất hợp pháp. Thân nhân người chết không nhận được những thông tin cần thiết. Họ chỉ thấy được khuôn mặt người chết qua cửa kính trên áo quan. Họ không thấy những khúc xương chân hoặc tay đã bị lấy đi” – Vladimir Bondarenko, cựu viện trưởng Viện Pháp y ở Krivoy Rog, thừa nhận.
Xương đùi: 42,9 euro
Tutogen Medical GmbH (TMG) là công ty Đức nhập khẩu mô người chết chủ yếu từ
Một ví dụ điển hình: Giá một hộp xương được xử lý theo phương pháp Tutoplast riêng của TMG bán trên mạng ở Đức từ 367 - 854 euro, tùy theo kích cỡ. Trong khi đó, người
Một tài liệu đề ngày 17-6-2002 với đầu đề “Nhu cầu mô người chết thô” cho biết đơn đặt hàng của TMG năm 2003 bao gồm:
- 2.920 xương đùi.
- 1.190 gân xương bánh chè.
- 3.000 chỏm xương chậu.
- 3.750 xương bánh chè.
- 50 xương sọ.
- 70 gân gót chân.
Với giá mua như sau: Xương đùi 42,9 euro, chỏm xương chậu 12,8 euro, xương sọ 32,2 euro, da (miếng 7x18 cm) 18,9 euro, một bộ gân xương bánh chè 26,1 euro (từ 60 đơn vị trở lên, nếu dưới 40 đơn vị chỉ còn 14,3 euro)... Năm tài chính 2000-2001, TMG đã nhập 1.152 xác chết từ 15 viện pháp y Ukraine trị giá tổng cộng 500.000 euro, tất cả đều qua trung gian Alechtchenko.
Ngoài tiền bạc, TMG còn đầu tư phương tiện một cách hào phóng cho các viện pháp y
Rắc rối pháp lý
Đường đi mô người chết từ
Hầu hết hàng TMG mua được đều xuất khẩu sang thị trường Mỹ, cụ thể là công ty mẹ RTI Biologics Inc. đứng hàng đầu ở Mỹ về mô người chết “phục vụ bệnh nhân khắp thế giới” có trụ sở chính đặt tại Alachua, bang
Do nhập khẩu hàng có nguồn gốc mập mờ, Công ty TMG đang gặp một số rắc rối về mặt luật pháp. Ngày 26-10 vừa qua, Swissmedic, Cơ quan Y tế Thụy Sĩ, đã mở cuộc điều tra về tính pháp lý của những lô hàng mà Novomedics, một công ty ở Zurich, nhập của TMG để cung cấp cho các bệnh viện lớn ở Thụy Sĩ.
TMG cũng bị liên lụy khi các đối tác của họ ở
Kỳ tới: Vụ án “khủng bố y tế” ở Mỹ