EU lo ngại khi Cộng hòa Czech làm chủ tịch
Giới truyền thông cho rằng việc Cộng hòa Czech thay thế Pháp giữ chức chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu (EU) trong 6 tháng từ ngày 1-1-2009 có thể phần nào xoay chuyển EU khác với định hướng vốn có
Tạp chí Time của Mỹ hôm 30-12 chạy tựa “Châu Âu già nua cảnh giác khi người Czech làm Chủ tịch EU” vì Tổng thống (TT) Vaclav Klaus vốn là người không đồng tình với EU trong kế hoạch chung về môi trường, về đồng euro và về Hiệp ước Lisbon. Ông Klaus cũng bị chỉ trích vì từng thể hiện mình như “người bất đồng chính kiến với EU” trong một cuộc gặp của những người không ủng hộ EU bên lề chuyến thăm chính thức Ireland hồi tháng 11.
Tuy nhiên, theo AFP, Thủ tướng Mirek Topolanek mới là người đồng hành với các thành viên EU trong tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế gay gắt nhất trong vòng 50 năm qua. Trả lời phỏng vấn báo Financial Times ra ngày 30-12, Thủ tướng Topolanek gói gọn công việc ưu tiên nhất của ông trong ba lĩnh vực: kinh tế, năng lượng và ngoại vụ (gồm 3 chữ E đứng đầu các từ tiếng Anh Economy, Energy và External Relation). Trong đó, thương lượng về khí đốt với Nga là một trong những trọng điểm của vấn đề năng lượng.
Dù lập trường của ông Topolanek gần với EU nhưng dư luận cho rằng thế yếu của ông trong liên minh cầm quyền với đa số lỏng lẻo trong quốc hội có thể dẫn đến khả năng chính phủ của ông không đứng vững đến cuối nhiệm kỳ chủ tịch EU. Mặt khác, Cộng hòa Czech không phải là nước sử dụng đồng euro nên có thể thiếu năng lực chủ trì các cuộc thảo luận về chính sách kinh tế và tài chính trong khối.