EU sẽ gửi quan sát viên đến Georgia

Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev hôm 8-9 cho biết Moscow sẽ rút các lực lượng khỏi những vùng đệm xung quanh Nam Ossetia nếu một lực lượng quốc tế hiện diện ở đó, đồng thời có sự bảo đảm rằng Georgia sẽ kiềm chế sử dụng vũ lực.

Phát biểu sau cuộc gặp TT Pháp Nicolas Sarkozy, TT Medvedev nói: “Nga đã nhận được từ những nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) và Pháp, hiện là chủ tịch luân phiên của EU, một sự bảo đảm về việc không dùng vũ lực của Georgia”. Cũng theo TT Medvedev, một thỏa thuận đã đạt được về việc triển khai 200 quan sát viên EU tại những vùng xunh quanh Nam Ossetia và Abkhazia từ đầu tháng 10 và binh lính Nga sẽ rút khỏi những vùng này sau đó.

Trong khi đó, TT Pháp Sarkozy cho biết Nga đã đồng ý dỡ bỏ những trạm kiểm soát xung quanh cảng biển Poti của Georgia trong vòng 1 tuần, đồng thời rút khỏi lãnh thổ nước này (không tính vùng Nam Ossetia và Abkhazia) trong vòng 1 tháng. Cũng theo TT Sarkozy, nếu Nga thực thi thỏa thuận mới nhất nói trên thì không có lý do gì để ngăn các cuộc hội đàm Nga – EU diễn ra vào tháng 10.

Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy đến Moscow với tư cách chủ tịch Liên hiệp châu Âu (EU) . Một số quan chức cao cấp của EU cũng có mặt ở Moscow dịp này, như Jose Manuel Durao Barroso - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Javier Solana - đại diện EU về chính sách đối ngoại chung và an ninh. Theo Interfax, với thành phần những nhân vật tham dự nêu trên, đây được xem là hội nghị thượng đỉnh thu nhỏ giữa Nga và EU về một chủ đề cụ thể.

Trước cuộc gặp nói trên, ông Andrei Nesterenko, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng “sự duy trì đối thoại thường xuyên với các đối tác – EU hoặc các quốc gia khác nhau thuộc mọi khu vực trên thế giới - cho phép bàn luận mọi vấn đề và trao đổi thông tin trực tiếp”. Theo ông, điều đó rất quan trọng, vì nếu quan điểm được truyền đạt qua một kênh khác sẽ có thể bị hiểu không đúng.

Theo hãng tin Nga RBK, một điểm quan trọng nữa trong các cuộc đàm phán là việc thành lập một ủy ban quốc tế sẽ phải làm rõ trách nhiệm của các bên trong vụ xung đột vũ trang vừa qua. Thế nhưng, phía Nga coi việc ký kết thỏa ước về không sử dụng vũ lực giữa Georgia và Nam Ossetia là điều mang tính nguyên tắc nhất.

Trong khi đó, theo thông tin báo Kommersant trích dẫn từ Bộ Ngoại giao Abkhazia, Nga tuyên bố chính thức lập quan hệ ngoại giao với Nam Ossetia và Abkhazia vào ngày 9-9.

Sau Moscow, phái đoàn EU sẽ đến Tbilisi.