G20 tìm cách đối đầu khủng hoảng

Nhóm các nước phát triển và mới nổi đồng ý về khoản tài trợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giúp các nền kinh tế mới nổi khắc phục khủng hoảng

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào ngày 2-4 ở London (Anh), các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận nhằm mục đích đồng ý một thỏa thuận mới về kinh tế toàn cầu. Theo hãng tin AP, Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh Gordon Brown tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo thế giới sẽ chú tâm đến sự điều chỉnh về tài chính, sự tăng trưởng và đến các ngân hàng bị khủng hoảng.

 

Thế nhưng, TT Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối lời kêu gọi chính phủ chi tiêu nhiều hơn, đồng thời thuyết phục các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ sự điều chỉnh về tài chính mạnh mẽ hơn để tránh cuộc khủng hoảng hiện nay tái diễn.

 

Nói chung, các nhà lãnh đạo G20 đã đồng ý về khoản tài trợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để khắc phục các cuộc khủng hoảng ở các nền kinh tế mới nổi. Ngoài ra, họ chuẩn bị mở rộng nguồn vốn thông qua IMF, có thể kể cả tăng quỹ chiến tranh lên gấp ba lần, đạt mức 750 tỉ USD. Bản dự thảo này bao gồm lời hứa hẹn duy trì liên tục sự cố gắng cần thiết để khôi phục tăng trưởng mà không vượt ra ngoài số tiền hàng tỉ USD dùng để ổn định các ngân hàng và hạn chế tình trạng mất việc làm.

img
Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại hội nghị. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G20 hy vọng rằng khoảng 2.000 tỉ USD mà các chính phủ bơm vào kinh tế sẽ hạn chế được mức độ và thời gian kéo dài của suy thoái, đồng thời có thể tạo ra 20 triệu việc làm hoặc hơn thế nữa. Trong khi đó, TT Obama tuyên bố đã có sự đồng lòng to lớn giữa các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi về những kế hoạch đưa thế giới thoát ra khỏi suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, TT Mỹ nhận định các quốc gia G20 không đồng ý với nhau về mọi quan điểm vì họ bất đồng về tầm quan trọng của sự điều chỉnh các gói kích thích kinh tế mới.

 

Phản đối Hội nghị G20, những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động và đập vỡ cửa một ngân hàng ở London để chống đối hệ thống tài chính mà họ nói là đánh cắp của người nghèo làm lợi cho người giàu. Hậu quả, theo AP, một người đã tử vong và ít nhất 86 người bị bắt.

Những cuộc hội kiến quan trọng

Trong cuộc gặp gỡ TT Hàn Quốc Lee Myung-bak bên lề hội nghị, TT Mỹ Barack Obama nói rằng ông muốn thỏa thuận tự do mậu dịch giữa hai nước đạt được sự tiến triển. Ngoài ra, TT Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hứa cùng làm việc với nhau để phục hồi sự tăng trưởng toàn cầu và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Trong khi đó, theo RIA Novosti, TT Obama và TT Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố quyết định bắt đầu ngay các cuộc đàm phán về bản tuyến bố mới về vũ khí tấn công chiến lược.