G8 đồng ý giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2050
(NLĐO)- Sau một đêm thương thuyết căng thẳng tại khu resort ở miền núi vùng Toyako (Nhật Bản), hôm 8-7, nhóm G8 đã đồng ý cắt giảm ít nhất một nửa lượng khí thải carbon toàn cầu vào năm 2050.
Đây là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất tại kỳ hội nghị thượng đỉnh này. Trước đây Tổng thống Mỹ George W. Bush từng phản đối bất kỳ phát biểu nào cho rằng các nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới cần xem xét nghiêm túc việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Lần này, lãnh đạo các nước G8 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và Mỹ cho biết họ cùng chia sẻ quan điểm phải cắt giảm khí thải nêu trên. Tuy nhiên, để kêu gọi các nước đang phát triển cùng tham gia, lãnh đạo 7 nước còn lại cho rằng tổng thống Mỹ cần phải có sự khẳng định nào đó về vấn đề này.
Mỗi nước trong G8 sẽ tự đặt ra những mục tiêu tạm thời trong quá trình hạn chế khí thải trong khoảng thời gian sau khi Nghị định thư Kyoto hết hiệu lực vào năm 2012.
Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda nói rõ hội nghị thượng đỉnh năm nay chưa thể bảo đảm giải quyết được việc trái đất ấm lên, dù các nhà khoa học Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến tất cả các loài lâm vào nguy cơ diệt chủng nếu không được hạn chế vào cuối thế kỉ này.
“Đây chỉ là bước đầu, Chúng tôi còn phải tìm ra một mô hình chung để các nước đang phát triển mạnh như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia… cùng tham gia”, ông Fukuda nói.
G8 cũng tranh luận dữ dội về việc sử dụng nguyên liệu sinh học. Một bên cho rằng nguyên liệu sinh học giúp giảm khí thải nhà kính trong khi bên kia kết tội loại nguyên liệu này làm giá lương thực thế giới tăng cao hơn.
Trong khi các lãnh đạo G8 cho rằng thỏa thuận chung này là bước đột phá thì các tổ chức môi trường mỉa mai không ngừng. “Làm việc cả năm trời mà tất cả những gì các ông đạt được là chuyển từ “đang xem xét nghiêm túc” sang “cùng chung quan điểm”.
Cũng đáng cảm thông lắm nhỉ?”, trưởng bộ phận Khí hậu toàn cầu của Quỹ Đời sống hoang dã (WWF) Kim Carstensen nói. Còn Daniel Mittler, chuyên gia biến đổi khí hậu của Tổ chức Hòa bình xanh, ngán ngẩm: “Thay vì có những hoạt động cụ thể, thế giới lại nhận được toàn những lời nói hoa mỹ”.