G8 không giữ cam kết với châu Phi

Hàng trăm nhà hoạt động chính trị - xã hội dự hội nghị "chống G8" ở Mali Hội nghị Cấp cao G8 (nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới gồm: Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga và Mỹ) đã khai mạc tại khu nghỉ mát Toyako trên đảo Hokkaido, Nhật Bản hôm 7-7.

Vấn đề viện trợ cho châu Phi là một trong những nội dung thảo luận chính trong ngày đầu tiên khi các nhà lãnh đạo G8 nhóm họp với lãnh đạo 7 nước châu Phi được mời đến hội nghị. Trước thềm cuộc gặp, các nhà hoạt động chính trị - xã hội đã cáo buộc G8 viện trợ cho châu Phi không nhiều như những gì cam kết 3 năm trước đó.

Tại hội nghị cấp cao diễn ra ở Gleneagles, Scotland năm 2005, các nhà lãnh đạo G8 đã cam kết tăng gấp đôi viện trợ lên 50 tỉ USD, trong đó phân nửa dành cho các nước châu Phi, vào năm 2010, đồng thời xóa nợ cho phần lớn nước nghèo ở châu lục này. Tuy nhiên, một báo cáo vào tháng rồi của Africa Progress Panel, nhóm được lập ra để giám sát việc thực thi những cam kết ở Gleneagles, cho biết rằng G8 sẽ chỉ hoàn thành được 20% cam kết nói trên nếu vẫn giữ nguyên những kế hoạch viện trợ như hiện nay.

Ngoài vấn đề viện trợ, tình hình Zimbabwe cũng là mối quan tâm chung của các nhà lãnh đạo G8 và châu Phi. Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống (TT) Jakaya Kikwete của Tanzania, nước đang đảm nhiệm chức chủ tịch Liên hiệp châu Phi (AU), nhận định rằng các nước G8 và nhiều nước châu Phi có cùng chung lo ngại về tình hình Zimbabwe nhưng vẫn còn khác biệt về cách thức giải quyết vấn đề. Theo tiết lộ của một quan chức Nhật Bản có mặt tại cuộc gặp, các lãnh đạo châu Phi nhấn mạnh rằng cần tiếp tục các cuộc đối thoại với TT Zimbabwe Robert Mugabe dưới sự bảo trợ của AU. Trong khi đó, theo một quan chức Canada, lãnh đạo các nước G8 nói với lãnh đạo các nước châu Phi rằng họ sẽ kêu gọi thêm nhiều biện pháp trừng phạt Zimbabwe nếu không nhanh chóng đạt được tiến triển về cuộc khủng hoảng ở nước này.

Bên lề hội nghị G8, TT Nga Dmitry Medvedev lần lượt có các cuộc gặp song phương với 4 nhà lãnh đạo phương Tây. Trong cuộc gặp với TT Mỹ George W. Bush, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thừa nhận rằng hai nước vẫn còn những bất đồng cần giải quyết, nhất là kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu. Bất chấp những bất đồng này, cả TT Medvedev và TT Bush đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước tiếp tục hợp tác trong những lĩnh vực có thể. Ngoài TT Bush, TT Medvedev còn gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, TT Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh Gordon Brown.

- Đối lập với Hội nghị Cấp cao G8, hàng trăm nhà hoạt động hôm 6-7 đã tập trung tại thị trấn Katibougou, Mali để tham dự hội nghị cấp cao của người nghèo. Đây được xem là hội nghị chống G8 với những chủ đề thảo luận chính là “Giáo dục ở châu Phi”, “Hợp tác vì phát triển” và “Các nhà lãnh đạo châu Phi với dân chúng”.