Gây quỹ lật đổ
Người cầm đầu chính quyền đảo Đài Loan Trần Thủy Biển đang đứng trước nguy cơ bị lật đổ bởi làn sóng phản đối của dân chúng và phe đối lập. Ông Trần Thủy Biển đang bị sức ép phải từ chức vì bị tố cáo các tội tham nhũng, biển thủ công quỹ, vợ ăn hối lộ và con rể kinh doanh gian lận.
Đỉnh điểm của làn sóng phản đối họ Trần hiện nay do Thạch Minh Đức, cựu chủ tịch Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền, phát động. Chính khách này là bạn thân của Trần Thủy Biển từ những năm 1980 nay quyết tâm rời bỏ họ Trần. Chỉ trong một tuần lễ, Thạch Minh Đức đã vận động được 1 triệu người đóng góp 100 triệu Đài tệ (49 tỉ VNĐ) cho quỹ “hạ bệ Trần”. Bước tiếp theo của kế hoạch là tổ chức cuộc biểu tình ngồi suốt ngày đêm của 1 triệu người trước văn phòng làm việc của Trần Thủy Biển đòi ông phải từ chức. Cuộc biểu tình này sớm nhất có thể diễn ra vào ngày 27-8 hoặc chậm nhất là ngày 9-9.
Đánh giá thắng lợi bước đầu của phong trào phản kháng, cựu chủ tịch Đảng DPP Thạch Minh Đức nói: “Tôi hy vọng ông Trần Thủy Biển có thể tận mắt thấy rõ sự phẫn nộ sâu sắc của quần chúng chống lại ông”. Tham gia chiến dịch lật đổ Trần Thủy Biển có nhiều thành viên sáng lập Đảng DPP và các cựu lãnh đạo đảng này. Ngoài ra, còn có đông đảo giới văn nghệ sĩ, nhà khoa học, trí thức tên tuổi không chấp nhận sự cầm quyền mất lòng dân của ông Trần Thủy Biển. Một cuộc thăm dò dư luận của báo China Times ở Đài Bắc cho thấy 68% người ủng hộ chiến dịch hạ bệ Trần Thủy Biển, 54% ý kiến đòi họ Trần phải từ chức ngay.
Các nhà phân tích chính trị ở Đài Bắc nhận xét nếu cuộc biểu tình xuống đường của quần chúng đòi Trần Thủy Biển từ chức diễn ra ồ ạt trong những ngày tới, đe dọa sự ổn định của Đài Loan thì Mỹ có thể phải bỏ rơi họ Trần. Giáo sư Hoàng Chính, Trường Đại học Sư phạm Đài Loan, nói: “Nếu Mỹ không ủng hộ nữa thì họ buộc phải ra đi”. Cựu chủ tịch Đảng DPP dự đoán ông Trần Thủy Biển khó giữ nổi ghế quyền lực sau tháng 9.