Gaza: Nỗ lực ngoại giao ngưng chiến bất thành

EU, Nga, Mỹ đều kêu gọi ngừng bắn nhưng Israel vẫn bác bỏ Bộ binh Israel tiếp tục tiến sâu vào Dải Gaza trong khi Thủ tướng Israel Ehud Olmert một lần nữa khước từ lời kêu gọi ngưng chiến của Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy trong bối cảnh chiến sự vẫn còn khốc liệt hôm 6-1

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố quân đội tăng cường tấn công mạnh hơn nữa, trong khi Hamas thề chiến đấu trên mọi ngả đường và đe dọa nã thêm đạn pháo vào Israel.

Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) lại họp khẩn cấp vào 17 giờ (giờ địa phương) cùng ngày nhằm xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi thông qua lệnh ngừng bắn tức khắc và thường xuyên tại Gaza. Theo hãng tin AFP, văn kiện này còn đề xuất thành lập một cơ chế giám sát quốc tế tại khu vực biên giới cùng với lực lượng bảo vệ thường dân. Trước đó, TT Sarkozy đã hứa với TT Palestine Abbas tại Ramallah rằng ông sẽ yêu cầu các nhà lãnh đạo Israel ngưng bạo lực.

Tuy nhiên, ông Olmert đã trả lời TT Sarkozy tại Jerusalem rằng chiến dịch của Israel chỉ ngưng sau khi các tay súng Hamas không còn nã pháo vào Israel. Ông Abbas đã đến New York hôm 6-1 nhằm thúc giục Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết nói trên. Theo hãng tin RIA, TT Abbas cũng đã gọi điện cho TT Nga Dmitry Medvedev hôm 4-1 và hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng cần phải ngưng bắn ngay lập tức. TT Medvedev ra lệnh cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Sergei Shojgu cứu trợ thêm cho nạn nhân tại Dải Gaza sau khi 60 tấn hàng đã được chuyển đi trước đó.

Theo hãng tin AP, một phái đoàn của Liên hiệp châu Âu do Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Karel Schwarzenberg dẫn đầu đã gặp Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni và nhấn mạnh đến yêu cầu “ngưng bắn càng sớm càng tốt”. Nhưng bà Livni nói rằng khi Israel còn hứng chịu đạn pháo thì Israel còn phải trả đũa. Người phát ngôn quân đội Israel Avi Benayahu còn đổ lỗi về thương vong của thường dân Palestine cho Hamas, cáo buộc rằng Hamas lấy dân thường làm lá chắn sống.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố đang xúc tiến một lệnh ngừng bắn buộc các tay súng Hamas ở Gaza ngưng pháo kích và yêu cầu Israel ngưng tấn công, đồng thời mở lại những chốt thông thương tại biên giới. Nội dung thứ ba đề cập đến việc phá hủy các đường hầm vận chuyển vũ khí từ Ai Cập vào Gaza. Tuy nhiên, TT Mỹ George W. Bush vẫn nhấn mạnh đến “ý chí tự vệ của Israel” và đổ lỗi về tình hình bạo lực cho Hamas.

Hamas tuyên bố bắn trúng 7 xe tăng của Israel

Sau khi bao vây thành phố Gaza 1,5 triệu dân hôm 6-1, quân đội Israel nói đã giết chết 130 chiến binh Hamas kể từ khi bắt đầu cuộc chiến trên bộ hồi cuối tuần. Cũng có tin 3 tay súng Israel thiệt mạng và 20 người khác bị thương vào cuối ngày 5-1 trong một vụ nổ ở Bắc Gaza. Những binh lính này thuộc Lữ đoàn Golani và chỉ huy của họ là đại tá Avi Peled cũng bị thương nhẹ. Vụ nổ do một quả đạn chống tăng bắn vào tòa nhà nơi số binh lính trên đang có mặt, theo các quan chức quân sự Israel. Các nạn nhân được sơ tán bằng đường không và đường bộ đến các bệnh viện của Israel. Abu Obeida, một người phát ngôn của cánh quân sự Hamas, cảnh báo rằng các binh đoàn Izzedine al Qassam sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bằng rốc-két trong “nhiều tháng” và thề đánh sâu hơn vào lãnh thổ của Israel. Quan chức cao cấp Hamas Mahmoud al-Zahar cũng phát biểu trên truyền hình hôm 5-1 rằng ban lãnh đạo ở Gaza chào mừng “những chiến binh đã kháng cự dũng mãnh”.

Đáng chú ý, lực lượng Hamas nói họ đã bắn tên lửa trúng 7 xe tăng ở Shejaiya và tiêu diệt 10 tay súng Israel, nhưng một người phát ngôn của quân đội Israel bác bỏ điều đó. Theo hãng tin Reuters, con số tử vong có thể lên đến gần 700 người. Trong khi đó, theo AFP, số người bị thương đã vượt quá 2.700 và Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế nhận định con số tử vong từ những người bị thương nặng có thể sẽ tăng lên do các xe cứu thương không thể đến nơi để chuyển họ vào bệnh viện.

T.Minh