Gazprom cảnh báo khủng hoảng khí đốt ở châu Âu
Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga cảnh báo rằng việc tranh cãi về giá cả với Ukraine có thể phá vỡ việc cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Theo hãng tin AP, một phần tư khí đốt của châu Âu xuất phát từ Nga và hầu hết đều được trung chuyển qua Ukraine. Cảnh báo này rất có khả năng làm cho các quốc gia châu Âu lo ngại tái diễn tình trạng thiếu hụt khí đốt hồi tháng 1-2006 trong lúc giữa Moscow và Kiev xảy ra cuộc chiến gay go về giá.
Người phát ngôn của Gazprom, Sergei Kupriyanov nhận định Ukraine có thể không trả được khoản nợ 2,4 tỉ USD trước tháng 1-2009, nhưng ông hy vọng Gazprom và Kiev sẽ tìm ra những phương cách khác để giải quyết việc này. Trong khi đó, phía Ukraine buộc tội Moscow cố lợi dụng tình hình hỗn loạn chính trị và khủng hoảng tài chính ở nước này để buộc Kiev từ bỏ việc kiểm soát mạng lưới vận chuyển khí đốt.
Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo Nga có thể ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Ngoài ra, Nga đã thuyết phục châu Âu gây áp lực với Kiev để tránh lặp lại cuộc khủng hoảng khí đốt năm 2006.
Một nước khác cũng làm trung gian vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu là Belarus, nhưng khả năng của mạng lưới vận chuyển ở đây có giới hạn. Theo RIA Novosti ngày 28-12, ông Kupriyanov tuyên bố trên đài phát thanh Tiếng vọng Moscow rằng giá khí đốt cho Belarus trong năm 2009 sẽ thấp hơn mức đã đưa ra trong hợp đồng ban đầu.