Georgia cảnh báo nguy cơ chiến tranh với Nga

Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili hôm qua (8-5) đã cảnh báo về một nguy cơ chiến tranh với Nga trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa hai nước ở khu vực ly khai Abkhazia. Cũng trong thời điểm này ở Nga đang có một sự thay đổi về quyền lực mới khá đặc biệt khi nước Nga sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của một bộ đôi quyền lực Medvedev-Putin

"Tôi nghĩ rằng cách đây nhiều ngày chúng tôi đã tiến gần đến một cuộc chiến tranh và mối đe doạ này vẫn tiếp tục. Nhưng để có một cuộc xung đột bạn cần phải có 2 bên và phía Georgia không muốn điều này," Tổng thống Saakashvili phát biểu với các phóng viên Nga ở thành phố Batumi, Georgia.

"Georgia không thể chiến đấu chống lại Nga. Chúng tôi không có đủ các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và NATO sẽ không giúp chúng tôi về việc này," Tổng thống Saakashvili nói.

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Georgia ngày một leo thang xung quanh khu vực ly khai Abkhazia, nơi Georgia cáo buộc quân gìn giữ hoà bình của Nga đang hậu thuẫn cho các phần tử ly khai của nước này.

Một quan chức điện Kremlin ở Moscow đã phản ứng gay gắt trước những phát biểu ngày hôm qua của Tổng thống Saakashvili. Thật "khó có thể tin rằng" nhà lãnh đạo Georgia lại nói rằng 2 nước láng giềng đã tiến gần đến một cuộc chiến tranh, quan chức trên cho biết.

"Bất kỳ chính khách có trách nhiệm nào, không kể đó là một nhà lãnh đạo quốc gia, lại có thể đưa ra những tuyên bố như thế," quan chức giấu tên trên nói thêm.

Nga trước đó đã cáo buộc Georgia đang chuẩn bị xâm lược Abkhazia và đã quyết định đưa thêm quân lính gìn giữ hoà bình vào khu vực, đưa tổng số quân lính Nga ở khu vực này lên con số hơn 2,500.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm qua đã tuyên bố Nga có thể sẽ tăng thêm quân lính vào khu vực Abkhazia lên vượt mức 3.000.

Georgia đã phủ nhận bất kỳ sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công nào vào Abkhazia, nói rằng nước này muốn một giải pháp hoà bình cho cuộc tranh cãi. Georgia khẳng định chính Nga mới là nước làm thổi bùng lên những căng thẳng trong khu vực bất ổn Caucasus.

"Nếu một nước nào đó muốn thôn tính một phần lãnh thổ của Georgia thì nước đó sẽ không tránh khỏi việc phải gánh chịu những hậu quả ở bắc Caucasus," Tổng thống Saakashvili tuyên bố.

Trong khi đó, Mỹ cũng tỏ ra lo ngại về việc sẽ có đổ máu trong cuộc tranh cãi giữa Nga và Georgia, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết, đồng thời kêu gọi Moscow chấm dứt ngay việc doạ dẫm nước láng giềng phương nam.

Quyền Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Dan Fried cho hay ông không tin người Nga muốn gây chiến tranh chỉ vì những khu vực ly khai của Georgia, và cũng chắc chắn rằng quốc gia Caucasus cũng không muốn như vậy.

"Nhưng điều chúng tôi lo sợ là có quá nhiều căng thẳng, có quá nhiều quân lính có vũ trang ở gần nhau, và một loạt những hoạt động khiêu khích, và những điều đó có thể gây ra một vấn đề rộng lớn hơn và bạn sẽ phải đối mặt với những cái chết, những cuộc đọ súng và một sự việc không thể kiểm soát," ông Fried cho biết.

"Chúng tôi lo ngại rất nhiều về điều đó," ông Fried nói thêm.