Georgia: Chiến tranh với Nga đã “rất gần”

(NLĐO)- Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Các vấn đề tái hợp nhất của Georgia Temur Iakobashvili hôm thứ ba 6-5 trong chuyến đi đến Bỉ

Khi được hỏi “gần đến mức nào”, ông trả lời: “Gần lắm rồi vì chúng tôi biết người Nga quá mà. Chúng tôi hiểu được những gì mà người Nga tuyên truyền chống lại Georgia. Chúng tôi thấy quân đội Nga tiến vào lãnh thổ của chúng tôi dựa trên những thông tin sai lầm”.

Tuần trước, một đội quân tăng viện của Nga đã đến vùng ly khai Abkhazia của Georgia. Theo lập luận của phía Nga, tăng quân là cần thiết để chống lại kế hoạch tấn công vùng ly khai Abkhazia của Georgia. Đồng thời, Nga cũng buộc tội Grudia cố lôi kéo phương Tây vào cuộc chiến này.

Moscow chưa tuyên bố sẽ tăng bao nhiêu quân nhưng khẳng định tổng số vẫn sẽ ở mức 3.000 quân, tức là trong giới hạn cho phép của Hiệp ước ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc chủ trì ký năm 1994. Các nhà ngoại giao dự đoán số quân tăng thêm khoảng 1.200 người.

Grudia, đất nước nằm trên lộ trình vận chuyển năng lượng quan trọng ở vùng Caucacas, đã chọc giận Nga khi cố gắng gia nhập NATO. Bộ trưởng Iakobashvili còn nói Georgia đang thuyết phục Liên minh Châu Âu đóng vai trò chủ động hơn trong việc làm giảm căng thẳng tại khu vực, trong đó bao gồm cả khả năng tham gia điều hành cảnh sát hoặc kiểm soát biên giới.

Tuy nhiên, ông này cũng cho biết không có quyết định nào về một vai trò lớn hơn của Châu Âu được đề cập đến trong những cuộc gặp gỡ với đại sứ của 27 thành viên EU tại Bỉ lần này.