Georgia mở mặt trận ngoại giao chống Nga
Bộ trưởng Ngoại giao Georgia David Bakradze hôm 17-4 khẳng định rằng Tbilisi đang thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) họp khẩn cấp về việc Nga tăng cường quan hệ với hai vùng đất của Georgia đang đòi ly khai là Abkhazia và Nam Ossetia.
Động thái nói trên của Nga với Abkhazia và Nam Ossetia bị Georgia xem “trên thực tế là sự thôn tính”. Tổng thống (TT) Georgia thân phương Tây Mikhail Saakashvili tuyên bố tại cuộc họp nội các hôm 17-4: “Chúng tôi yêu cầu Nga xem xét lại tất cả các quyết định gây phương hại cho chủ quyền của Georgia”. Ông Saakashvili cũng kêu gọi sự ủng hộ từ phía đối tác thân hữu của Georgia “phản ứng mạnh với Nga” về mặt ngoại giao đồng thời phái một số bộ trưởng đến Mỹ và châu Âu cầu viện. Trước đó, Tổng Thư ký NATO Jaap de Hoop Scheffer tuyên bố hôm 16-4 rằng những quyết định của Nga gây phương hại cho chủ quyền của Georgia và kêu gọi Moscow nên xem xét lại. Ông Alexander Stubb, Ngoại trưởng Phần Lan – nước giữ chức chủ tịch của OSCE, nói rằng tổ chức này hậu thuẫn cho chủ quyền của Georgia và cảnh báo chống lại “mọi hành động đơn phương”.
Georgia có phản ứng như trên sau khi Bộ Ngoại giao Nga thông báo hôm 16-4 rằng TT Putin đã ra lệnh tăng cường quan hệ với Abkhazia và Nam Ossetia, trợ giúp cho người dân ở hai vùng đất này. Lâu nay, do lo ngại mất đi ảnh hưởng tại vùng Nam Caucasus chiến lược dọc biên giới Nam Nga, Moscow đã tài trợ cho Abkhazia và Nam Ossetia, đồng thời cho phép hầu hết cư dân nơi này nhập quốc tịch Nga.
Về phía Georgia, Tbilisi đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát hai vùng đất này bằng cách đề nghị quyền tự trị rộng rãi hơn và xây dựng khu mậu dịch tự do nhưng Abkhazia đã từ chối.