Giá dầu đạt mức cao nhất từ năm 2000
Giá dầu đã tăng cao vào ngày hôm qua, 14-2, trước khi các thanh sát viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc đọc bản báo cáo có thể dẫn đến việc Mỹ “phát pháo” tấn công Iraq. Tại London, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, đạt mức 32,65 USD/thùng vào khoảng 5 giờ chiều qua (giờ Việt Nam).
Đây là mức cao chưa từng thấy kể từ cuối năm 2000. Cùng ngày, giá dầu thô Mỹ tăng vọt 36,70 USD/thùng - tức tăng khoảng 2 USD kể từ đầu tuần - trước khi giảm xuống còn 36,50 USD/thùng sau đó.
Theo các nhà phân tích, thị trường dầu thô hiện đã được định giá cho tình huống xấu nhất của các biến động xung quanh cuộc thanh sát vũ khí tại Iraq. Giá dầu còn có thể tăng cao thêm nữa một khi Mỹ xâm lăng Iraq. Một số người dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục tăng lên mức 45 USD, thậm chí 50 USD/thùng, nhưng một số khác cho rằng mức giá cao như thế là không bền vững vì mùa đông ở Mỹ - thời điểm nhu cầu xăng dầu tăng mạnh - đã sắp kết thúc.
Tình trạng “èo uột” của kho dự trữ dầu thô của Mỹ cùng với việc nước này, với sự ủng hộ của Anh và Úc, không ngừng khua chiêng gióng trống cho một hành động quân sự ở Iraq đã khiến giá dầu tăng 35% kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, cùng lúc với việc gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Venezuela - nước xuất khẩu dầu lớn thứ 5 thế giới và là nước chiếm 13% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ - do tác động của một cuộc đình công chống chính phủ. Hiện lượng dầu thô dự trữ của Mỹ ở mức thấp nhất kể từ những năm 1970.
Ngoài Venezuela hiện đang chật vật tăng xuất khẩu dầu thô trở lại mức trước khi diễn ra cuộc đình công, các nhà kinh doanh hiện đang lo ngại cuộc chiến tại Iraq có thể gây gián đoạn nguồn cung từ các nước Trung Đông khác, vốn chiếm 40% tổng lượng dầu thô giao dịch toàn cầu.