Giá rét cướp 460 mạng người ở châu Âu

(NLĐO) - Tính đến hết ngày 9-2, đợt giá rét kỷ lục trong gần hai tuần qua ở châu Âu đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 460 người, trong đó gồm nhiều người vô gia cư.

Ukraine là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 135 người thiệt mạng, khoảng 1.600 phải nhập viện. Thời tiết đóng băng eo biển Kerch nối biển Azov và Biển Đen khiến 126 tàu thuyền mắc kẹt.
 
img
Một chiếc tàu tuần tra của Romania bị mắc kẹt do sông đóng băng

Số người tử vong vì rét ở Ba Lan cũng lên tới hơn 100  người, nhiều người chết do lò sưởi bị hư hỏng dẫn tới ngạt thở và hỏa hoạn.
                           
Tại Bulgaria, nhiệt độ giảm xuống – 28,6 độ C, làm giao thông đường thủy ngưng trệ, 224 tàu thuyền mắc kẹt tại nhiều cảng. Số người chết tại quốc gia này cũng tăng lên 28 người.
       
Ngoài ra, do nhu cầu sử dụng điện trong nước tăng cao nên Chính phủ Bulgaria phải ngừng xuất khẩu điện.
                                  
Thời tiết lạnh giá và tuyết khủng khiếp chưa từng có trong nhiều chục năm qua ở Ý cũng đã làm ít nhất 43 người thiệt mạng.

Tại Cộng hòa Czech, vừa phát hiện thêm một người  đàn ông vô gia cư chết cóng, nâng số người chết vì thời tiết khắc nhiệt ở quốc gia này lên 25 người. Người dân Cộng hòa Czech vẫn chưa thể yên tâm khi dự báo vào cuối tuần nhiệt độ có thể giảm xuống -40 độ C ở một số nơi.

Nhiều quốc gia khắp châu Âu: Pháp, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Croatia, Romania, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ... đều có nhiều người chết do giá rét.
         
Bên cạnh đó, đợt rét kỷ lục đã buộc Serbia phải áp đặt giới hạn về sử dụng điện, trong khi Đức tuyên bố cho tái khởi động một số nhà máy điện hạt nhân, vốn đã đóng cửa sau khi chứng kiến thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3 ở Nhật Bản.