Gia tăng tự tử

Suy thoái kinh tế tại các nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) đã và đang gây ra một hậu quả chưa từng có và khó lường. Đó là nạn tự tử do chán đời, tuyệt vọng vì thất nghiệp.

Hãng Reuters mô tả thảm họa tự tử tại nước Anh: “Sau niềm hân hoan tổ chức thành công Olympic London 2012, người dân Anh đón nhận một sự thật phũ phàng. Đó là kết quả điều tra của Cục Thống kê quốc gia và Bộ Y tế Anh công bố ngày 15-8 về nạn tự tử do thất nghiệp trong những năm qua.
Cuộc điều tra cho biết suy thoái kinh tế trầm trọng, thất nghiệp tăng cao và các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã đẩy hơn 1.000 người Anh vào cảnh tự tử. Thảm cảnh này cũng xảy ra ở nhiều nước châu Âu khác như Hy Lạp, Ireland với tỉ lệ tăng hằng năm rất khủng khiếp”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2008 đến 2010, toàn nước Anh có 846 nam giới và 155 phụ nữ tự tử vì thất nghiệp. Từ năm 2000 đến 2010, tỉ lệ thất nghiệp hằng năm tăng 10%,  gây hậu quả tỉ lệ nam giới tự tử tăng 1,4%. Riêng năm 2010, số vụ tự tử giảm do tình trạng việc làm được cải thiện.

Tuy nhiên, tiến sĩ David Stucker, nhà xã hội học tại Trường Đại học Cambridge, đồng tác giả báo cáo điều tra nạn tự tử, không lạc quan về triển vọng kinh tế của nước Anh. Ông dự đoán kinh tế Anh trong thời gian tới sẽ khó được cải thiện sau 9 tháng sa sút trầm trọng và hiện GDP giảm 4,5% so với thời kỳ trước khi xảy ra khủng hoảng. Nợ công của chính phủ ở mức trên 1.000 tỉ bảng và có thể vượt 90% GDP dù chính phủ cố gắng thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng toàn diện.

Tiến sĩ Stucker viết trong tạp chí Y học nước Anh (BMJ): “Từ năm 2008 đến 2010, số nam giới thất nghiệp tăng bình quân 25,6%/năm, gây hậu quả nam giới tự tử tăng 2,6%/năm. Tại nước Anh có một sự thật rất đau buồn là do khủng hoảng kinh tế, nam giới tự tử nhiều gấp hơn 3 lần nữ giới”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu người tự tử. Nước Anh là một trong những quốc gia châu Âu có nhiều người tự tử nhất do hậu quả khủng hoảng kinh tế.