Giấc mơ tổng thống

Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, 60 tuổi, là một nhà kinh tế kiêm luật sư nổi tiếng ở Pháp.

Trong nhiều năm, ông là thủ lĩnh phe trung tả của Đảng Xã hội Pháp, có uy tín, được giới chính trị kính nể, kể cả phe hữu. Trong thời gian 1997-1999, ông Strauss-Kahn giữ chức bộ trưởng tài chính – kinh tế được sự tín nhiệm cao của Tổng thống (TT) Francois Mitterrand.

img
Ông Dominique Strauss-Kahm. Ảnh: AP


Những ngày qua, ở Paris rộ lên thông tin ông Strauss-Kahn nhiều khả năng được Đảng Xã hội Pháp chọn làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử TT năm 2012 có thể đánh bại TT Nicolas Sarkozy đang ngày càng mất lòng dân. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một đài phát thanh Pháp mới đây, ông Strauss-Kahn bóng gió nói có thể rời bỏ chức Chủ tịch IMF để tranh cử TT Pháp. Ông nói: “Trước mắt tôi vẫn đảm nhiệm chức vụ cho hết nhiệm kỳ. Nhưng nếu hỏi trong một tình huống đặc biệt, liệu tôi có xem xét lại vấn đề này không thì câu trả lời của tôi là “có, sẵn sàng xem xét lại”.

Nhiệm kỳ Chủ tịch IMF của ông Strauss-Kahn sẽ kết thúc vào cuối tháng 10-2012. Như vậy là ông sẽ phải từ nhiệm sớm để lao vào tranh cử vì cuộc bầu cử TT Pháp tổ chức vào giữa năm 2012. Năm 2007, ông đã không thực hiện được tham vọng làm TT sau khi thất bại trong cuộc bầu chọn ứng viên của Đảng Xã hội Pháp trước nữ đối thủ Segolene Royal.

Theo hãng AFP, lần bầu cử này ông Strauss-Kahn quyết chí phục thù vì tin thời cơ có thể ủng hộ ông. Một cuộc điều tra dư luận của Học viện CSA Paris đăng trên tạp chí Marianne ngày 7-2 cho biết trong cuộc bầu cử đọ sức tay đôi, ông Strauss-Kahn có thể thắng đối thủ Sarkozy sát nút với tỉ lệ phiếu 52%-48%. Trong cuộc bầu cử địa phương ngày 14-3 tới, Đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) của TT Sarkozy có nguy cơ bị Đảng Xã hội của ông Strauss-Kahn đánh bại. Ông Sarkozy vẫn chưa chính thức thông báo sẽ tranh cử TT nhiệm kỳ 2 nhưng rất tích cực tham gia chiến dịch vận động bầu cử địa phương của Đảng UMP trong bối cảnh uy tín cá nhân của ông sút giảm nhiều.


Con đường bước vào Điện Élysée (Phủ TT Pháp) của ông Strauss-Kahn còn dài và có thể còn nhiều chông gai. Trước hết ông phải vượt qua được cuộc bầu chọn ứng viên của Đảng Xã hội tổ chức đầu năm 2011, nếu thắng được đối thủ Martine Aubry, chủ tịch đảng.