Giới lãnh đạo Malaysia vào “tầm ngắm” của IS

(NLĐO) – Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein hôm 15-11 cho biết một số nhà lãnh đạo nước này có tên trong danh sách “tử thần” của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Hussein cho biết đã nhận được báo cáo về việc nhóm khủng bố này đang nhắm mục tiêu vào các quan chức trong nước. Bộ trưởng này nói: “Tôi khẳng định IS muốn nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo Malaysia bao gồm cả tôi. Nhưng điều đó không khiến chúng tôi lo sợ hoặc ngăn chúng tôi chiến đấu với khủng bố cả ở trong nước lẫn khu vực”.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein. Ảnh: Malaysian Insider
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein. Ảnh: Malaysian Insider

 

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết cảnh sát nước này sẽ tăng cường an ninh ở mức cao nhất cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 dự kiến được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur từ ngày 18 đến 22-11. Quan chức này nhấn mạnh các lực lượng an ninh không chỉ trong trạng thái sẵn sàng mà còn được tăng cường cả về nhân lực.

Ông Zahid cho hay giới chức trách đang giám sát chặt chẽ các kênh thông tin tình báo để đảm bảo Malaysia trong tình trạng an toàn. Cảnh sát sẽ hành động ngay lập tức nếu có bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào an ninh quốc gia.

Trong một diễn biến khác, sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris – Pháp, chính phủ Ấn Độ ban bố tình trạng cảnh báo cao trên toàn quốc, đồng thời chỉ đạo chính quyền các bang tăng cường an ninh tại tất cả các cơ sở quan trọng, các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài. An ninh cũng được tăng cường đặc biệt bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở thủ đô New Delhi cũng như được siết chặt tại tất cả các địa điểm tôn giáo của người Do Thái.

Trong khi đó tại Anh, các lực lượng đặc nhiệm mặc thường phục được triển khai hỗ trợ cảnh sát ở những nơi công cộng như khu vui chơi giải trí nổi tiếng, trạm ga tàu, trung tâm mua sắm, như một phần của biện pháp tăng cường an ninh tại nước này.