Người phát ngôn Điện Kremlin Natalia Timakova tuyên bố rằng Tổng thống Dmitry Medvedev chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia, trong ngày 8-8, để xem xét biện pháp đối phó trước tình hình tại Nam Ossetia. Bà Timakova nói: “Hội đồng An ninh sớm xem xét những đề xuất có thể ổn định tình hình trong khu vực”.
Đang công du Bắc Kinh, Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng đây là chuyện đáng buồn và cảnh báo hành động xâm lược của Georgia đối với Nam Ossetia sẽ rước lấy “sự trả đũa” thích đáng. Ông Putin cho biết đã thảo luận tình hình này với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và với Tổng thống Mỹ George W. Bush đang có mặt ở Bắc Kinh. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin kêu gọi Hội đồng Bảo an can thiệp nhằm ngăn chặn bạo lực tại Nam Ossetia. Tuy nhiên, cơ quan này đã không đạt được sự đồng thuận trước dự thảo tuyên bố của Nga liên quan đến vấn đề này. Nhiều nhà lập pháp Nga kêu gọi phản ứng quân sự đối với hành động của Tbilisi. Ông Konstantin Zatulin nói: “Nga phải xem xét một chiến dịch quân sự để ngăn chặn bạo lực vì quân gìn giữ hòa bình của chúng ta hiện không đủ bảo đảm hòa bình trong khu vực”. Chủ tịch Viện Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Boris Gryzlov nói rằng Nga sẽ bảo vệ công dân của mình tại Nam Ossetia – nơi nhiều cư dân có quốc tịch Nga.