Giới trung lưu tăng nhanh ở châu Á

Một nghiên cứu mới được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố hôm 19-8 dự báo rằng năng lực tiêu dùng của tầng lớp trung lưu ở châu Á sẽ tăng gấp 8 lần, lên tới 32.000 tỉ USD vào năm 2030

Hãng tin AFP dẫn nghiên cứu mang tên “Sự phát triển của tầng lớp trung lưu châu Á” cho rằng tầng lớp này sẽ có học vấn cao hơn, sinh sống tại thành thị, có ít con hơn và có nhiều giá trị tiến bộ. Chuyên gia kinh tế của ADB Jong-Wha Lee dự báo rằng đa số dân các nước đang phát triển ở châu Á sẽ đạt được mức sống trung lưu – chi tiêu từ 2 USD đến 20 USD mỗi ngày.
 
Sự tăng trưởng về thu nhập tại châu Á trở thành động lực chính cho nền kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, Trung Quốc đã thành công trong việc nâng mức sống dân nghèo và có 817 triệu người, tức 63% dân, đạt mức sống trung lưu trong năm 2008. Cùng năm này, giới trung lưu Ấn Độ gồm 274 triệu người, chiếm 1/4 trong tổng số dân cư 1,1 tỉ người. Mức tiêu dùng của giới trung lưu châu Á chiếm 4.300 tỉ USD trong năm 2008.
 
Tuy ADB cho rằng thời gian tới là cơ hội chưa từng có cho giới trung lưu ở châu Á nhưng cũng là thách thức đối với họ. Thay đổi về khí hậu, môi trường xuống cấp, cạnh tranh về nguồn nước và áp lực đất đai do hậu quả của nhu cầu ngày càng cao về tiện nghi vật chất giống như phương Tây tại châu Á. Vấn đề sức khỏe cũng cần được quan tâm do giới trung lưu châu Á làm quen với việc ăn uống nhiều mỡ và calorie kiểu phương Tây khiến các bệnh tim, tiểu đường và ung thư gia tăng.