Hạ viện Nga thông qua việc sửa đổi hiến pháp

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm 14-11 đã thông qua những dự luật sửa đổi hiến pháp theo đề nghị của Tổng thống Dmitry Medvedev với 388 phiếu thuận và 58 phiếu chống. Hai phiên họp tiếp theo được tổ chức vào tuần tới và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga sẽ họp biểu quyết dự luật này vào ngày 26-11.

Các dự luật nói trên cần được 2/3 tổng số hạ nghị sĩ, 3/4 thượng nghị sĩ và 2/3 hội đồng cấp vùng ủng hộ. Hãng tin Nga Itar-Tass cho rằng các dự luật này hầu như chắc chắn được thông qua vì những nghị sĩ thuộc Đảng Nước Nga Thống nhất và một số đảng phái khác đang ủng hộ Điện Kremlin. Nội dung chính của các dự luật này là nâng nhiệm kỳ của TT Nga từ 4 năm lên 6 năm và nhiệm kỳ của hạ nghị sĩ từ 4 năm lên 5 năm. Duma Quốc gia cũng biểu quyết thông qua một dự luật buộc thủ tướng phải báo cáo kết quả công tác của chính phủ cho quốc hội. Cũng có dư luận cho rằng sự sửa đổi này nhằm tạo điều kiện cho Thủ tướng Vladimir Putin trở lại Điện Kremlin. Tuy nhiên, theo hãng tin RIA Novosti, Thủ tướng Putin nói ông chưa có kế hoạch chạy đua vào Điện Kremlin lần nữa.

Hãng tin AFP dẫn lời Phó Thủ tướng Igor Shuvalov bác bỏ việc sửa đổi hiến pháp là nhằm tăng cường quyền lực của TT Nga mà “phải được xem đó là mô hình cân bằng trong một cơ cấu chính trị mới”.