Hai con trai của Bernard Madoff tố cáo cha
Nạn nhân của Madoff có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người Trang web Topnews.ru ngày 14-12 đưa tin về vụ ông Bernard Madoff đã gian lận tài chính lên đến 50 tỉ USD với lời lẽ giật gân: Hai con trai của ông này đã giao nộp cha cho chính quyền.
FBI đến tận nhà Madoff
Theo hãng tin Itar-Tass, bản luận tội nhà hoạt động tài chính 70 tuổi này có nêu chi tiết rằng hai nhân viên hàng đầu của ông tại Công ty Bernard L. Madoff đã giúp thu thập chứng cớ chống lại ông. Báo The Wall Street Journal xác nhận đó là Andrew và Mark Madoff - hai con trai của ông. Đó cũng chính là hai nhân viên đã được ông mời về nhà ngày 9-12 và nói cho họ biết tất cả chỉ toàn là gian lận.
Mọi sự bắt đầu khi trước đó, một số nhà đầu tư quyết định rút tiền của họ ra, tổng cộng 7 tỉ USD. Ông Madoff nói rằng ông không nói với họ tại văn phòng và đã mời họ về nhà. Lúc đó, ông cho họ biết hoạt động kinh doanh của ông là gian lận và bảo rằng ông chẳng còn gì cả. Thế là sau đó, các con ông gọi điện cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) báo cáo về chuyện của cha mình và ngay lập tức, SEC đã gọi cho Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ngày 11-12, đặc vụ FBI đến tận nhà ông. Và mọi sự vỡ lở từ đó.
Theo The Wall Street Journal, số tiền 50 tỉ USD mà ông Madoff gian lận cao hơn gấp năm lần so với quy mô lừa gạt tài chính mà lãnh đạo Công ty Viễn thông Worldcom đã tiến hành. Công ty này đã tuyên bố phá sản năm 2002.
Cả người giàu và có thế lực đều bị lừa
Trong khi đó, theo AP, danh sách những người trao tài sản vào tay Bernard Madoff lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người mặc dù Madoff đã nói rằng ông ta chỉ có 25 khách hàng. Các nhà đầu tư đang chờ đợi xem tiền góp vốn của họ cho công ty ông Madoff còn lại được bao nhiêu.
Trong số các nạn nhân của Madoff có cựu chủ tịch Norman Braman của Công ty Philadelphia Eagles, cựu chủ tịch Công ty New York Mets là Fred Wilpon và J. Ezra Merkin, Chủ tịch Công ty Dịch vụ Tài chính GMAC. Tập đoàn Fairfield Greenwich cho biết đã đầu tư 7,5 tỉ USD vào các hoạt động có liên quan đến Madoff. Ngoài ra, tổ chức từ thiện Robert I. Lappin cho biết đã đầu tư toàn bộ số tiền hiến tặng lên đến 8 triệu USD vào công ty của Madoff. Thành phố Fairfield thuộc bang Connecticut đã tin tưởng Madoff đến mức gửi gần 15% quỹ lương hưu trí của thành phố cho Madoff để kiếm lợi.
Nhiều thập niên qua, Madoff đã nổi tiếng trong giới đầu tư. Nhiều người giàu có ở New York và Florida xem ông ta là một con người thành đạt trong lĩnh vực đầu tư rất đáng tin cậy. Đến lúc này, người ta mới tỏ ra nghi ngờ và thắc mắc liệu tiền lãi của ông ta có thật hay không và đã chỉ ra tính chất bí ẩn của công ty này cũng như sự thiếu vắng một nhân viên kiểm toán có tên tuổi.
Một ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ, Banque Benedict Hentsch Fairfield Partners SA, cho biết ngân hàng có giữ một tài sản trị giá 56 triệu franc Thụy Sĩ (47,5 triệu USD) do khách hàng đầu tư dưới quyền quản lý của nhà hoạt động tài chính Mỹ Bernard L. Madoff. Tháng 9 năm nay, ngân hàng này đã hợp nhất với Tập đoàn Fairfield Greenwich.
Trong khi đó, nhật báo Le Temps ở Geneva cho biết các đơn vị tài chính tại thành phố này đã đầu tư ít nhất 5 tỉ franc (4,2 tỉ USD) vào các quỹ của Madoff. Ủy ban Ngân hàng Liên bang Thụy Sĩ, cơ quan điều chỉnh hoạt động ngân hàng ở nước này, hiện chưa xác định được tác động của vụ Madoff ở Thụy Sĩ đến mức độ nào.
Khởi sự từ nhân viên cứu nạn Chuyện của Madoff đã trở thành một huyền thoại ở phố Wall: Madoff đã thành lập công ty của mình năm 1960 với 5.000 USD mà ông ta kiếm được khi làm nhân viên cứu nạn ở bờ biển Long Island. Cuối cùng, ông ta đã trở thành một trong năm người môi giới đã thành lập thị trường chứng khoán Nasdaq. Ở đó, ông ta là một thành viên của ban quản trị vào thập niên 1980 và là chủ tịch vào đầu thập niên 1990. Năm 2001, công ty của Madoff là một trong ba công ty hàng đầu ở thị trường chứng khoán Nasdaq và đứng thứ ba ở thị trường hối đoái New York. |