Hai cộng sự của Saddam Hussein bị treo cổ

Ông Barzan Ibrahim - người em cùng cha khác mẹ với ông Saddam Hussein và là cựu chỉ huy tình báo Iraq - cùng với cựu chánh án tòa án cách mạng Iraq Awad Hamed al-Bandar đã bị treo cổ tại Baghdad vào rạng sáng 15-1.

Hai cựu quan chức này cùng chịu bản án treo cổ như ông Saddam Hussein khi bị xét xử về tội sát hại 148 người Hồi giáo thuộc phái Shiite, sau mưu toan ám sát ông Hussein hồi năm 1982 tại thị trấn Dujail, phía Bắc Baghdad. Đáng lẽ hai ông này cùng bị hành hình chung với ông Hussein như kế hoạch nhưng sau đó chính quyền Iraq quyết định chỉ treo cổ một mình ông Hussein trong ngày 30-12-2006.

Hồi tuần trước, Tổng thống Iraq Jalal Talabani đã kêu gọi Chính phủ Iraq hoãn thi hành án đối với hai ông này. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-Moon và Cao ủy Nhân quyền LHQ bà Louise Arbour cũng đã lên tiếng can thiệp nhưng việc hành quyết vẫn được tiến hành. Theo một số nhân chứng, có hiện tượng lạ là đầu của ông Barzan bị đứt lìa khỏi cổ.