Hai đảng lớn tranh đua lập chính phủ mới

Chính phủ tạm quyền dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại hai sân bay ở Bangkok Đảng Puea Thai (PTP) và Đảng Dân chủ hôm 9-12 tiếp tục vận động sự ủng hộ trước cuộc bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng mới mà cả hai đảng này đều tuyên bố mình có thể chiến thắng

Đảng Dân chủ đối lập, đảng lớn thứ 2 trong quốc hội, tuyên bố đã giành đủ sự ủng hộ của các đảng nhỏ hơn và những người rời khỏi Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền vừa bị giải tán để lập chính phủ mới.

Đảng này hôm 8-12 đã kêu gọi tổ chức một phiên họp quốc hội khẩn cấp để chứng minh thế đa số của mình và đề cử Chủ tịch đảng Abhisit Vejjajiva làm thủ tướng. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, yêu cầu này đang chờ sự phê chuẩn của hoàng gia – một tiến trình có thể mất vài ngày.

Ông Abhisit nói với các phóng viên: “Tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp cho đất nước. Hiện đang có nhiều kiểu sức ép và vận động hành lang nhưng tôi vẫn tin rằng mọi đảng phái và nhóm chính trị sẽ cho Đảng Dân chủ cơ hội đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng này”. Hiện các lãnh đạo Đảng Dân chủ tuyên bố đã nắm trong tay trên 2/3 trong số 447 nghị sĩ đang hoạt động tại quốc hội. Dù vậy, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Suthep Thaugsuban thừa nhận họ chưa thể xác nhận chính xác số lượng nghị sĩ ủng hộ họ thành lập chính phủ mới.

Trong một diễn biến bất lợi cho PTP, báo Bangkok Post (Thái Lan) cho biết 4 đảng từng nằm trong liên minh cầm quyền là Chart Thai, Puea Pandin, Ruam Jai Thai và Chart Pattana hôm 9-12 thông báo sẽ ủng hộ Đảng Dân chủ lập chính phủ mới. Tại một cuộc họp báo, các thành viên chủ chốt của 4 đảng này do ông Sanan Kachornprasart, cựu cố vấn của Đảng Chart Thai, đứng đầu tuyên bố sẽ ủng hộ ông Abhisit làm thủ tướng mới.

Liên quan đến tình hình Thái Lan, chính phủ tạm quyền nước này hôm 9-12 đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại Bangkok gần 2 tuần trước.