Hai ứng cử viên Tổng thống Pháp đuổi bám căng thẳng
(NLĐO) – Cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp cho thấy đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy bám “sát nút” ứng cử viên sáng giá thuộc Đảng Xã hội Francois Hollande.
Trong vòng đầu tiên, Francois Hollande đã giành 28,6% phiếu bầu, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy 26,2% phiếu. Ưu thế cuộc đua nghiêng về phía ứng viên Đảng Xã hội.

Hai ứng cử viên sáng giá tranh nhau vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp
Sau cuộc bầu cử vòng 1, các cuộc thăm dò dư luận lần cuối được thực hiện sau khi các ứng viên có cuộc tranh luận nãy lửa trên truyền hình ước tính có khoảng 17,9 triệu người theo dõi. Kết quả, cuộc thăm dò của hãng BVA cho thấy 52,5% người dân ủng hộ Hollande, 47,5% ủng hộ Sarkozy. Theo cuộc thăm dò của CSA, 53% bỏ phiếu cho Hollande, 47% cho Sarkozy.
Sự đeo bám sát nút khiến cuộc đua trở nên căng thẳng và cả Nicolas Sarkozy lẫn Francois Hollande đều cố gắng động viên tinh thần cử tri thông qua những tranh luận và hùng biện vận động tranh cử.
Ứng cử viên Marine Le Pen, người đã thu hút 6,4 triệu cử tri, lên tiếng kêu gọi người dân hãy “bỏ phiếu theo lương tâm”, còn ông Francois Bayrou thì cho biết sẽ ủng hộ Francois Hollande trong vòng thứ hai này.
Tổng thống Nicolas Sarkozy từng hứa sẽ giảm thâm hụt ngân sách của Pháp, còn ông Francois Hollande thì hứa sẽ tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và những người thu nhập hơn 1 triệu euro/năm. Ông muốn nâng cao mức lương tối thiểu cho công nhân, giáo viên và giảm tuổi nghỉ hưu từ 62 đến 60 đối với một số công nhân.
Các cử tri Pháp ở nước ngoài đã bắt đầu đi bầu cử. Trong khi đó, cử tri trong nước sẽ đi bầu vào chiều 6-5 và tổng thống mới của Pháp sẽ nhậm chức trước ngày 16-5.