Hamid Karzai, nhà lãnh đạo mới của Afghanistan
Hội nghị tại Bonn, hôm 5-12, đã đồng ý chọn người đứng đầu chính quyền chuyển tiếp tại Afghanistan là ông Hamid Karzai, một nhà lãnh đạo ôn hòa thuộc sắc tộc Pashtun.
Ông Hamid Karzai là người lãnh đạo bộ lạc Popalzoi, chức vụ mà ông được thừa kế từ năm 1999, sau khi cha ông bị bắn chết tại Quetta. Ông nội Hamid Karzai là Abdul Ahad Karzai, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của vua Zahir Shah trước khi ông này bị phế truất vào năm 1973. Abdul Ahad buộc phải từ nhiệm và cùng gia đình sang định cư tại Quetta, (Pakistan) năm 1983. Hamid Karzai, sinh ngày 24-12-1957, là con thứ trong một gia đình có 8 anh chị em. Ông có vợ nhưng hiện chưa có con. Ông nói sõi tiếng Anh, đã từng học ở nước ngoài và thường mặc Âu phục.
Hamid Karzai từng làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong chính quyền Afghanistan của Tổng thống Burhanuddin Rabbani năm 1992, nhưng sau đó ông từ chức vì bất mãn trước sự xâu xé trong nội bộ những người Mujahideen. Ông cũng là đại diện của bộ lạc Popalzoi trong chính quyền này cho tới khi Taliban lên nắm quyền vào năm 1996. Lúc đầu, năm 1994, ông ủng hộ Taliban xem họ như một giải pháp nhằm chấm dứt tình hình tranh chấp của các phe phái quân sự tại Kandahar, quê ông. Trước lúc lên nắm quyền, Taliban còn đề nghị ông làm đại diện thường trực cho họ tại Liên Hiệp Quốc khi họ hy vọng có chỗ đứng trong tổ chức này. Nhưng sau đó ông nhận ra Taliban không thể có vị trí chính trị chính đáng tại Afghanistan.
Mới đây, từ Quetta ông đã về Afghanistan để vận động người Pashtun chống lại Taliban. Ông bị lính Taliban bủa vây và được trực thăng của lực lượng đặc biệt Mỹ cứu thoát. Hiện tại, Hamid Karzai đã đạt được thỏa thuận với người Pashtun trong tỉnh Uruzgan và cùng một nhóm quân tiến về Kandahar. Trong một cuộc điện đàm với hãng tin AP, ông nói ông hy vọng những người trung thành với Mohammad Omar đầu hàng nhằm tránh cho Kandahar một cuộc tắm máu.
Từ Quetta, người phát ngôn đồng thời là người trong gia đình Karzai là Ahmad Karzai tuyên bố, mục tiêu của người đứng đầu chính quyền mới là mang lại hòa bình, ổn định, mở rộng thành phần chính phủ, kể cả người Taliban nhưng không chấp nhận Taliban gốc nước ngoài và tái thiết đất nước.