Hàn Quốc áp dụng “cái chết nhẹ nhàng”

Các bác sĩ Hàn Quốc sẽ được phép rút bỏ thiết bị hỗ trợ sự sống đối với những bệnh nhân mắc bệnh nặng sắp chết sau khi xác nhận rõ họ có nguyện vọng muốn giải thoát.

Hôm 14-7, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết một ủy ban 18 thành viên gồm đại diện Quốc hội, các tổ chức dân sự, tư pháp, tôn giáo và cộng đồng y khoa đã đưa ra những nguyên tắc về “cái chết nhẹ nhàng”. Họ đồng ý rằng các bác sĩ có thể chấm dứt cuộc điều trị kéo dài sự sống đối với các bệnh nhân mắc bệnh quá nặng dựa trên những cam kết bằng bằng lời hay bằng văn bản của người bệnh.

 
Tuy nhiên, ủy ban không đồng ý việc áp dụng “cái chết nhẹ nhàng” đối với các trường hợp mắc bệnh tâm thần hay những bệnh nhân không thể bày tỏ rõ ràng nguyện vọng muốn chết. Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của quan chức Bộ Y tế cho biết những quy định về “cái chết nhẹ nhàng” sẽ sớm được thông qua và trở thành luật.
 
Trường hợp đầu tiên được áp dụng “cái chết nhẹ nhàng” là một phụ nữ 77 tuổi bị chết não. Con cháu bệnh nhân cho rằng việc kéo dài cuộc sống thực vật của bà chỉ gây đau đớn và vô nghĩa. Thế nhưng, sau khi vụ việc được giải quyết vào tháng 1-2002, một làn sóng tranh cãi dữ dội đã nổ ra ở Hàn Quốc.