Hàn Quốc hạn chế dạy thêm
Một kế hoạch cải cách trọn gói của Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa được Tổng thống Lee Myung-bak chấp thuận nhằm hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm mà nhiều quan chức từng phê phán rằng đã khiến một số phụ huynh lâm cảnh nợ nần và gây áp lực cho học sinh. Ông Lee cho biết: “Dẹp nạn dạy thêm sẽ giúp các gia đình có thu nhập thấp bớt gánh nặng tài chính”
Thông thường sau giờ học ở trường, nhiều phụ huynh còn bắt con em học thêm đến tối – có khi đến nửa đêm – tại các lớp học thêm. Họ muốn chuẩn bị cho con em đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực học sinh để vào đại học hoặc cao đẳng - kỳ thi mang tính quyết định để học sinh chọn trường học và nghề nghiệp sau này.
Nhưng nhiều ý kiến phê phán cho rằng kỳ thi này chỉ đánh giá khả năng học thuộc lòng và khiến dịch vụ dạy thêm phát triển. Số liệu của ngân hàng cho thấy việc cho con học thêm trường tư khiến các hộ gia đình Hàn Quốc tốn khoảng 16,4 tỉ USD trong năm 2008. Mặt khác, mỗi năm có khoảng 200 học sinh Hàn Quốc bị áp lực dẫn đến tự tử.
Chi tiết của kế hoạch cải cách nói trên chưa được công bố. Tuy nhiên, nghị sĩ Chung Doo-un – một nhân vật thân cận với Tổng thống Lee thuộc Đảng Đại Dân tộc – đã đề nghị cấm các lớp dạy thêm cho học sinh tiểu học hoạt động sau 21 giờ. Đối với học sinh trung học, các lớp dạy thêm không mở cửa quá 22 giờ.