Hàn Quốc muốn bãi bỏ chế độ phụ hệ
Các kế hoạch của Hàn Quốc (HQ) nhằm bãi bỏ chế độ đăng ký gia đình mang tính phụ hệ (gọi là hoju-je), và cho phụ nữ hưởng quyền bình đẳng đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi ở đất nước này. Theo báo chí HQ, cả những người ủng hộ lẫn chống đối chế độ hoju-je đã thi nhau truy cập vào các trang web của Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới HQ để trình bày quan điểm của mình sau khi Bộ Tư pháp HQ tuyên bố cuối tuần qua rằng họ sẽ đưa dự luật bãi bỏ chế độ hoju-je lên Quốc hội nước này xem xét vào tháng tới.
Chế độ hoju-je quy định bất kỳ thành viên nam giới nào trong gia đình cũng có thể được ưu tiên làm người chủ hợp pháp trong gia đình. Nếu người cha trong một gia đình chết, con trai của ông, bất kể tuổi tác, sẽ thay thế vị trí người chủ gia đình, sau đó đến cháu trai, con gái chưa chồng, vợ và mẹ của người đã chết. Khi một cặp vợ chồng ly dị, con của họ vẫn được lưu trong sổ đăng ký gia đình, trong khi người vợ phải chuyển sang sổ đăng ký của chồng mới.
Chính sự thiên vị các thành viên nam giới trong gia đình đã tạo ra tư tưởng con gái bị ghét bỏ, kết quả là hàng ngàn thai nhi nữ giới bị phá hàng năm và gây nên tình trạng mất cân bằng nam - nữ trong dân số. Với việc bãi bỏ chế độ hoju-je, các gia đình HQ sẽ có được sự bình đẳng giữa các cá nhân bất kể giới tính, riêng phụ nữ sẽ có thể cải thiện vị trí xã hội của mình.