Hàn Quốc "nóng mặt" vì Triều Tiên bêu xấu Tổng thống Park

(NLĐO) – Hàn Quốc hôm 21-2 yêu cầu Triều Tiên chấm dứt việc dùng lời lẽ "thô tục" công kích Tổng thống Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về việc Triều Tiên có hành động công kích cá nhân bằng ngôn ngữ thô tục nhằm vào người đứng đầu nhà nước của chúng tôi. Triều Tiên nên chấm dứt ngay lập tức những hành động nói trên”.

 

Triều Tiên lại dùng lời lẽ xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AP
Triều Tiên lại dùng lời lẽ xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AP

 

Trước đó, tờ Rodong Sinmun (Triều Tiên) đưa tin một số bài viết bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đáp trả việc Seoul tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau những vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa gần đây.

Tiêu đề bài viết trên trang bìa tờ báo miêu tả Tổng thống Hàn Quốc là một "con quỷ giết người" và "bà lão suy nhược" đang có ý định lật đổ chính quyền Triều Tiên. Một bài báo còn cho rằng bà Park "đang muốn chất chồng đau khổ lên người dân" Triều Tiên.

Đây không phải lần đầu Triều Tiên dùng những lời lẽ không hay để miêu tả về Tổng thống Park. Tờ Rodong Sinmun còn từng gọi bà là "một phụ nữ quê mùa chỉ biết nói nhảm trong góc phòng".

Cùng ngày, ông Ri Myong-Su, cựu bộ trưởng an ninh Triều Tiên, bất ngờ được gọi là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên khi hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin về chuyến thị sát cuộc diễn tập không quân của lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Ri Myong-Su sau đó được đề cập với cương vị là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên một lần nữa trong bài báo khác. Người tiền nhiệm của ông Ri Myong-Su là Ri Yong-Gil, được cho là đã bị xử tử vào đầu tháng này, do bị buộc tội trục lợi cho bản thân và tham nhũng. Đây là lần đầu tiên KCNA xác nhận ông Ri Myong-Su là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên.

Các nhà phân tích cho rằng ông Ri Myong-su được bổ nhiệm vào vị trí này sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi đầu tháng vì "có kiến thức sâu rộng về công nghệ tên lửa".

Ông Yang Moo-jin, một giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho biết: "Ri Myong-su là một trong 3 phụ tá hàng đầu của Kim Jong-il, cha nhà lãnh đạo Kim Jong-un, và được biết đến là am hiểu công nghệ tên lửa".