Hàn Quốc: Quản lý các công ty môi giới hôn nhân

(NLĐ)- Luật quản lý các công ty môi giới hôn nhân với người nước ngoài sẽ được thực hiện từ tháng 6 tới tại Hàn Quốc

Luật này nghiêm cấm cung cấp thông tin sai sự thật cho các cô dâu nước ngoài về thân nhân và gia đình chồng tại Hàn Quốc. Các công ty phải đăng ký tư cách pháp nhân, thỏa mãn những điều kiện để tổ chức hoạt động.

Tại buổi tọa đàm về cuộc sống của các cô dâu Việt tại Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức ở quận Okcheon, tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc ngày 2-5, đại diện Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết ngoài luật trên, từ tháng 9 năm nay, luật hỗ trợ các gia đình đa văn hóa cũng sẽ có hiệu lực. Chính phủ, chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội Hàn Quốc sẽ thành lập hệ thống trung tâm tư vấn, hỗ trợ cô dâu người nước ngoài học tiếng Triều Tiên, tìm hiểu phong tục tập quán, phương pháp nấu ăn và nuôi dạy con. Các trung tâm này sẽ được hưởng ngân sách nhà nước và tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Im Hong-jae đã gặp các cô dâu Việt Nam, giải đáp vấn đề thủ tục kết hôn, nhập cảnh, đổi quốc tịch và mời thân nhân thăm Hàn Quốc. Hai đại sứ nhấn mạnh gần đây, hai nước đã tăng cường quan hệ “thông gia” với khoảng 27.000 cô dâu Việt Nam, đứng thứ hai sau Trung Quốc.

Bất chấp một số vụ việc đau lòng gây xôn xao dư luận mới đây, hằng năm, hàng ngàn đám cưới Việt - Hàn đã được tổ chức. Đây là vấn đề mới cần sự phối hợp của chính phủ, chính quyền và tổ chức xã hội hai nước nhằm cung cấp thông tin chính xác về thân nhân, cuộc sống gia đình cũng như tạo điều kiện cho những cô dâu Việt hòa nhập, định cư ổn định. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Phạm Tiến Vân cho rằng thế hệ sinh ra trong các gia đình Việt - Hàn cần được bồi dưỡng tình cảm nguồn cội, và khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt để luôn hướng về quê hương.