Hàn Quốc thay 7 bộ trưởng

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 13-6 tiến hành đợt cải tổ nội các nhằm khôi phục lòng tin của người dân sau thảm họa chìm tàu Sewol.

Theo hãng tin Yonhap, có 7 bộ trưởng bị thay thế đợt này. Ông Choi Kyoung-hwan, chính trị gia Đảng cầm quyền Saenuri, được bổ nhiệm làm phó thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm bộ trưởng tài chính. Ông Kim Myung Soo, giáo sư Trường ĐH Giáo dục quốc gia Hàn Quốc, làm phó thủ tướng thứ 2 phụ trách các vấn đề xã hội kiêm bộ trưởng giáo dục. Ông Kim sẽ chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, thảm họa của quốc gia.

Tân Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyoung-hwan 
Ảnh: Yonhap
Tân Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Kyoung-hwan Ảnh: Yonhap

Bên cạnh đó, ông Chong Jong-sup, giáo sư luật tại Trường ĐH Quốc gia Seoul, được bổ nhiệm làm bộ trưởng hành chính công; ông Choi Yang-hee, giáo sư kỹ thuật máy tính, giữ chức bộ trưởng khoa học và ông Chung Sung-keun, Chủ tịch kênh truyền hình Arirang, làm bộ trưởng văn hóa, du lịch và thể thao. Ngoài ra, bà Park bổ nhiệm thêm 2 bộ trưởng mới về lao động và bình đẳng giới.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Hàng hải Lee Joo-young được giữ lại dù ông nhiều lần xin từ chức sau thảm họa Sewol. Tổng thống Park giải thích thay bộ trưởng hàng hải lúc này là điều mà các gia đình nạn nhân không mong muốn bởi vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Các chuyên gia nhận định bà Park đang cố gắng mở rộng các kênh giao tiếp với công chúng bằng cách thay thế những thành viên cấp cao trong đảng cầm quyền và chính phủ của bà.