Hàng triệu người tham gia Giờ Trái đất 2010

Bắt đầu từ 20 giờ 30 phút ngày 27-3 (giờ địa phương), hơn 1.200 trong số những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới, từ Kim tự tháp (Ai Cập) cho đến tháp Eiffel (Pháp), sẽ lần lượt chìm trong bóng tối trong vòng 1 giờ khi hàng triệu người tham gia sự kiện Giờ Trái đất trong nỗ lực đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.

Trong năm thứ 4 của mình, sự kiện toàn cầu này hứa hẹn sẽ có quy mô lớn hơn bao giờ hết khi có đến hàng ngàn thị trấn, thành phố tại 125 nước cam kết tham gia, tăng thêm 37 nước so với năm ngoái.  Riêng ở châu Á, khoảng 3,3 triệu người đăng ký tham gia sự kiện này.  Ngoài ra, theo hãng tin AFP, nhiều công ty đa quốc gia, như  Google, Coca-Cola, Hilton, McDonalds, Canon, HSBC, IKEA... cũng ủng hộ Giờ Trái đất 2010 và cam kết sẽ cho tắt đèn tại các văn phòng của mình khắp thế giới.

img
Lồng đèn được thả ở Sydney (Úc) đánh dấu sự kiện Giờ Trái đất 2010. Ảnh: GETTY IMAGES

Sự kiện Giờ Trái đất diễn ra trong bối cảnh không ít người vẫn còn thất vọng trước thất bại của hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) cuối năm ngoái. Dù vậy, ông Andy Ridley, người sáng lập sự kiện, tin rằng thất bại này không thể dập tắt hy vọng của con người về những hành động có ý nghĩa nhằm ngăn chặn tình trạng toàn cầu ấm dần lên.  Ông nói: “Chúng ta không cứu trái đất chỉ bằng cách tắt đèn trong 1 giờ. Tuy nhiên, những gì chúng ta đang làm là góp thêm tiếng nói vào lời kêu gọi hành động toàn cầu”.


Giờ Trái đất bắt đầu ở Úc vào năm 2007 khi 2,2 triệu người tắt đèn ở nhà, văn phòng và trụ sở doanh nghiệp trong 60 phút để thu hút sự chú ý về vấn đề tiêu thụ điện và khí thải carbon. Một năm sau đó, Giờ Trái đất trở thành một sự kiện toàn cầu.