Háo danh !
Chiến dịch toàn dân tiết kiệm, giúp đỡ người nghèo ở Ấn Độ đang phải đối mặt một vụ bê bối lãng phí lớn công quỹ của lãnh đạo một tiểu bang đông dân nhất nước.
Tòa án Tối cao Ấn Độ mới ra một phán quyết bắt buộc bà Mayawati, 53 tuổi, Thủ hiến bang Uttar Pradesh, phải ngưng ngay việc xây dựng tượng bà và phá bỏ những tượng đã xây ở nhiều địa điểm trong bang để tự tôn vinh cá nhân. Bà thủ hiến tự phong là “nữ thần Dalit” của đạo Hindu và dùng tiền công quỹ để xây dựng tượng thờ.

Bà Mayawati tại lễ khánh thành tượng của chính bà (trái). Ảnh: AFP
Dự án xây dựng tượng của bà Mayawati tốn kém khoảng 26 tỉ rupi (9.728 tỉ VNĐ) trong khi bang Uttar Pradesh nghèo đói của bà đang rất thiếu kinh phí xây dựng trường học, bệnh viện và nhiều công trình lợi ích công cộng.
Ấn Độ có truyền thống xây tượng và điện thờ những nhà lãnh đạo nổi tiếng đã qua đời, nhưng chưa có nơi nào dựng tượng nhà lãnh đạo còn sống. Giáo sư Sudha Pai tại Trung tâm Nghiên cứu chính trị Trường Đại học Nehru ở
Tuy đã phải tạm dừng xây dựng tại 9 nơi đang xây tượng dở dang, bà Thủ hiến Mayawati vẫn cố tình bào chữa lỗi lầm lãng phí công quỹ của mình. Bà cho rằng những bức tượng bà xây “còn rẻ hơn nhiều” so với diện tích đất xây dựng đài tưởng niệm thần tượng Mahatma Gandhi, người cha vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, tại thủ đô