Hiểm họa chiến tranh hóa học
Tuần qua, quân đội Israel đã chạy thử hệ thống còi báo động mới khi bị tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hoặc hóa học
Hệ thống còi báo động mới gồm có 2 loại. Loại thứ nhất, báo động địch tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn thông thường. Loại thứ hai cho biết địch tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hoặc hóa học. Tất nhiên, tiếng còi sẽ khác nhau để người dân phân biệt.
Vũ khí hạt nhân của người nghèo
Quân đội Syria có một kho vũ khí hóa - sinh học thuộc loại lớn nhất thế giới bao gồm khí mù tạt từng được sử dụng hồi thế chiến thứ II và chiến tranh Iran-Iraq, khí sarin mới và VX, tác nhân hóa học cực độc tấn công hệ thần kinh con người.
Syria không chỉ có khí độc hóa học. Họ còn chế tạo nhiều loại đạn chứa khí độc từ loại nhỏ như đạn pháo, bom cho đến đầu đạn đặt trên đầu tên lửa Scud-D và tên lửa đạn đạo có tầm bắn trung bình (khoảng 700 km) bao phủ các nước lân cận, trong đó có Israel.
Vì sao Syria tăng cường kho vũ khí hóa học? Charles Blair, học giả cao cấp của Liên đoàn Khoa học gia Mỹ, giải thích: “Năm 2007, Israel phá hủy một cơ sở hạt nhân bí mật của Syria. Không có vũ khí tối thượng để răn đe Israel, Syria chọn vũ khí hóa học còn có tên gọi khác là “vũ khí hạt nhân của người nghèo” để đối phó với Israel”.

Tên lửa Scud mang đầu đạn hóa học của Syria - cơn ác mộng của Israel. Ảnh: REUTERS
Nhiệm vụ bất khả thi
Những tài liệu mà quân đội Mỹ thu được ở Afghanistan năm 2001 cho biết từ lâu Al-Qaeda không giấu giếm tham vọng sở hữu và sử dụng vũ khí hóa học. Anwar al-Awlaki, nhà tư tưởng của Al-Qaeda bị máy bay không người lái Mỹ bắn chết hồi tháng 9 năm ngoái ở Yemen, từng truyền lệnh: “Sử dụng vũ khí hóa học và sinh học ở chỗ đông người là điều mà tổ chức cho phép và khuyến khích”.
Mức độ Al-Qaeda thâm nhập Syria không rõ ràng nhưng Tổng thống al-Assad từng tuyên bố phe đối lập chủ yếu là các nhóm khủng bố được Al-Qaeda “chống lưng”. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng một số phe nhóm nổi dậy đang tìm cách chiếm những thứ “dễ mang và dễ sử dụng” như lựu đạn khí mù tạt và tác nhân gây bệnh than. Họ sẽ dùng chúng để chống lại quân đội Syria.
Theo đài VOA - Mỹ, để đối phó với tình hình phức tạp nói trên trong 10 năm qua, Washington đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận nhằm mục đích kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria, không để nó rơi vào tay kẻ thù.

Tháng 2-2012, đài CNN dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ dự định đưa 75.000 quân Mỹ và đồng minh vào Syria để bảo vệ kho vũ khí hóa học. Nhưng theo Charles Blair, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Các nước đồng minh của Mỹ không có số quân lớn như vậy trong khu vực. Hơn nữa, họ cũng không hào hứng với ý đồ của Mỹ.
Như vậy, tương lai của kho vũ khí hóa học ra sao? Pieter Wezeman, nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, tỏ ra bi quan: “Nếu chính quyền Damacus sụp đổ, có nguy cơ vũ khí hóa học trôi về Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Kurdistan. Một số ít sẽ bị đánh cắp”.