Hiến chương ASEAN là bước tiến quan trọng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc thông qua hiến chương ASEAN là một bước tiến quan trọng, góp phần đưa sự hợp tác trong khối lên một tầm cao mới, chặt chẽ, năng động và hiệu quả hơn, qua đó nâng cao vị thế và vai trò của hiệp hội trong khu vực và quốc tế.

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngay sau khi kết thúc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13 và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 tại Singapore, Thủ tướng đánh giá rằng thông qua hiến chương là một trong những kết quả nổi bật nhất của hội nghị lần này.

“Đây là sự kiện đặc biệt, một mốc lịch sử trong quá trình phát triển của hiệp hội, góp phần đưa ASEAN trở thành một tổ chức liên chính phủ ở khu vực, có tư cách pháp nhân, hợp tác và liên kết chặt chẽ hơn, đoàn kết, thống nhất hơn”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài việc thông qua Hiến chương ASEAN, Thủ tướng cho biết các hội nghị lần này đã đạt được một số kết quả quan trọng khác như thông qua Đề cương thúc đẩy triển khai xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và ký Tuyên bố về Đề cương cộng đồng kinh tế ASEAN, đề ra phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác nội khối cũng như với các bên đối thoại để phòng ngừa thảm họa thiên tai và bảo vệ môi trường.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã ký kết các thỏa thuận lập khu vực mậu dịch tự do (FTA) giữa ASEAN với các bên đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, cùng nhiều thỏa thuận hợp tác song phương khác. Về đóng góp của Việt Nam tại hội nghị lần này, Thủ tướng khẳng định đoàn Việt Nam đã đóng góp tích cực vào các công việc trọng tâm của hội nghị, với tinh thần chủ động, xây dựng và trách nhiệm, đồng thời góp phần duy trì đoàn kết, thống nhất, củng cố các nguyên tắc cơ bản của ASEAN, nhất là đồng thuận và không can thiệp...

Trước mối quan tâm chung của khu vực và thế giới về những vấn đề có tính toàn cầu như năng lượng, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN kêu gọi các nước đối thoại giúp đỡ và hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật. Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á, Việt Nam đã nêu sáng kiến tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Đông Á vào cuối năm 2008 tại Hà Nội.