Hiện tượng các bà có bồ nhí
Tiếng Anh bây giờ hay dùng từ “toyboy” (toy: đồ chơi và boy: con trai) để chỉ “bồ nhí’ của các bà tuổi sồn sồn. Đó là trường hợp của bà Iris Robinson, phu nhân của thủ hiến Bắc Ireland. Hiện tượng này không hề cá biệt
Ngày 17-1 vừa qua, Yesmrsrobinson.com (không dính dáng gì tới bà Iris Robinson), một trang web chuyên mai mối cho các bà tuổi 40 trở lên, đã công bố kết quả một cuộc khảo sát xu hướng kiếm bạn tình của các bà.
Cuộc khảo sát cho thấy 40% khách hàng của trang web thích tìm bạn tình là một chàng thanh niên trẻ, hiện đại như trường hợp của bà Iris Robinson. Mặc dù mức chênh lệch tuổi khá cao (bà Iris 58 tuổi, còn bồ nhí McCambley 19 tuổi), bà Iris yêu cuồng nhiệt, sẵn sàng cho bạn tình mượn 50.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỉ đồng) để mở quán bán cà phê. Mối tình ngang trái này đã kết thúc với một vụ tự tử hụt và sự nghiệp chính trị của bà Iris phá sản.
Đối tượng khảo sát của Yesmrsrobinson.com là 2.000 phụ nữ trên 40 tuổi. 1/4 trong số này có bạn tình trẻ. Một kết quả khác: Trong 10 người được hỏi có 4 người mơ ước có bạn tình trẻ tuổi hơn, biết thông cảm với nỗi lòng của người bạn tình lớn tuổi, đã qua thời xuân sắc. Tuy ước mơ như vậy nhưng 37% những người được hỏi tỏ ra ngại ngùng khi phải giới thiệu với bạn bè người bạn tình quá trẻ.
Một xu hướng mạnh mẽ
Tại Mỹ và châu Âu, xu hướng lấy chồng trẻ ngày càng mạnh mẽ. Tại Anh, các số liệu của Cục Thống kê quốc gia (ONS) năm 2003 cho biết trong 25 năm qua số các bà lấy chồng trẻ gia tăng đều.
Từ năm 1963 đến 1998, số người này đã gia tăng từ 15% lên 26%. Riêng số người có chồng trẻ hơn ít nhất 6 tuổi đã tăng hơn gấp đôi trong cùng kỳ, từ 3% lên 7%.
ONS cũng cho biết hầu hết những cô dâu già lấy chú rể trẻ đều có tư tưởng cấp tiến, có nền tảng kinh tế vững vàng không lệ thuộc vào ai. Đặc biệt những bà từng lấy chồng nhiều lần có khuynh hướng chọn chồng hoặc bạn tình mới là người trẻ hơn ít nhất 6 tuổi.
ONS cũng nhấn mạnh rằng những đám cưới giữa những người đồng trang lứa hoặc chênh lệch tuổi không đáng kể ở Anh đang có xu hướng giảm. Cụ thể, nếu năm 1963 số đám cưới này chiếm 64% thì năm 1998 tỉ lệ này đã giảm xuống còn 49%.
Các số liệu năm 2003 của Hội Những người hưu trí quốc gia cũng cho thấy một xu hướng tương tự. Cụ thể, 1/3 những người phụ nữ từ 40 tuổi đến 60 tuổi đều muốn có bạn đời trẻ hơn nhiều.
Tâm tình “cougar”
Ở Anh, từ “cougar” chỉ người phụ nữ hẹn hò với đàn ông trẻ hơn mình ít nhất 8 tuổi. Nữ diễn viên kịch nói Fran Drescher, năm nay 52 tuổi, là một “cougar” nổi tiếng.
Bà từng chung sống với một người bạn tình nhỏ hơn 16 tuổi bốn năm. Theo kinh nghiệm của bà, hiện tượng “cougar” bùng nổ vì cả hai phía đều có nhu cầu đến với nhau chứ không phải chỉ có các bà khát tình thích chơi trò “cột tìm trâu”.
Valerie Gibson là cây bút có nhiều kinh nghiệm của đài truyền hình ABC, từng lấy chồng 5 lần mà lần cuối cùng với một chàng trai nhỏ hơn 15 tuổi.
Hoàn toàn chia sẻ quan điểm nói trên, bà dẫn chứng: Jeremy Mape (29 tuổi, hoạt động trong ngành mua bán bất động sản) và Mark Lobosco (28 tuổi, kinh doanh phần mềm tin học) tự xưng là thợ săn “cougar” cho biết họ thích cặp bồ với những người phụ nữ lớn tuổi vì các bà dày dạn kinh nghiệm trong vấn đề tình dục và quan trọng hơn, các bà không đặt ra bất cứ sự ràng buộc nào.
Mape chia sẻ: “Phụ nữ 30, 40 hay 50 tuổi bây giờ trông rất trẻ. Trông họ giống như phụ nữ 25 tuổi. Nói chung rất khó phân biệt”.

Sam Taylor-Wood (trái) và Aaron Johnson tại Park City,
bang Utah (Mỹ) bên lề Liên hoan Phim Sundance ngày 24-1. Ảnh: MAILONLINE
Có người bạn tình hay bạn đời quá trẻ không phải lúc nào cũng thoải mái về mặt tinh thần mặc dù xã hội Âu, Mỹ đã bớt khắt khe hơn. Fran Drescher đã từng trải nghiệm một buổi tối khó quên. Đêm hôm ấy, John, bạn trai của bà, mời cha mẹ đến nhà của bà dùng bữa cơm tối.
Khi mẹ của John xuất hiện, bà Drescher sững người khi nhận ra rằng mẹ của John trẻ hơn bà đến mấy tuổi. Hoảng hồn, bà chạy vào nhà tắm sửa sang lại mái tóc nhuộm lộ gốc bạc trắng để khỏi trông quá già.
Những cặp vợ già chồng trẻ nổi tiếng
Một trong những cặp nổi đình nổi đám hiện nay ở Anh là nữ nghệ sĩ Sam Taylor-Wood, 46 tuổi, và Aaron Johnson, 19 tuổi. Họ gây chú ý không phải vì chênh lệch tuổi tác hay vì bà đang mang thai với bạn tình mới mà còn vì mới đây bà bỏ tiền mặt ra mua một biệt thự trị giá 11 triệu bảng Anh để dùng làm tổ ấm mới với Aaron Johnson.
Ngôi nhà của đôi uyên ương này còn đắt hơn nhà của ca sĩ Madonna ở London (7 triệu bảng) hay ngôi sao điện ảnh Gwyneth Paltrow (6,5 triệu bảng) dành cho bạn tình trẻ.
Mang âm hưởng chính trị như cặp Iris Robinson-Kirk McCambley, có cặp Allegra Mostyn-Owen và Abdul Majid. Allegra là vợ cũ của đương kim thị trưởng thành London, ông Boris Johnson, năm nay 46 tuổi. Abdul Majid là một chàng trai Pakistan theo đạo Hồi, nhỏ hơn bà 22 tuổi đã có vợ lớn.
Allegra, một phụ nữ giàu có và nổi tiếng, khi lấy Majid chấp nhận làm vợ hai (đạo Hồi cho phép đàn ông lấy bốn vợ) và đổi tên thành bà Dilshad Farha Raji Shekha Jaan Khan Kali Gori.
Sau khi ly dị ông Boris Johnson năm 1993, Allegra xung phong dạy trẻ em ở thánh đường Hồi giáo London. Năm 2005, trong một chuyến đi dự đám cưới của một người bạn Hồi giáo ở Lahore, Pakistan, Allegra gặp và kết bạn với Majid. Được Allegra khuyến khích, Majid đến London làm ăn. Chính tại đây, Majid ngỏ lời cầu hôn. Và đám cưới đã diễn ra trong một thánh đường Hồi giáo hồi đầu năm 2009.
Cuộc hôn nhân giữa cựu phu nhân thị trưởng London và một doanh nhân di dân Hồi giáo không được dòng họ danh giá Mostyn-Owen chấp nhận. Dư luận nước Anh cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thậm chí có tiếng đồn quái ác rằng bà Allegra coi Majid là đồ chơi để thỏa mãn nhục dục.