Hiệp ước Lisbon vượt rào cản cuối cùng

Tổng thống (TT) Cộng hòa Czech Vaclav Klaus hôm 3-11 đã ký thông qua Hiệp ước Lisbon về cải cách Liên hiệp châu Âu (EU)

TT Klaus trở thành nhà lãnh đạo cuối cùng của EU ký hiệp ước nói trên sau khi tòa án hiến pháp nước này bác bỏ một khiếu nại về nó.  Dù vậy, ngay cả khi ký Hiệp ước Lisbon, TT Klaus vẫn lên tiếng chỉ trích nó vì cho rằng hiệp ước này khiến Cộng hòa Czech không còn là một quốc gia có đầy đủ chủ quyền.


Đài BBC (Anh) cho biết Hiệp ước Lisbon bao gồm những biện pháp nhằm cải cách EU, như lập ra 2 vị trí mới là chủ tịch và ngoại trưởng của khối, thay đổi cách thức bỏ phiếu của các nước thành viên... Những người ủng hộ cho rằng hiệp ước này sẽ cho phép EU hoạt động hiệu quả hơn và có nhiều ảnh hưởng hơn trong những vấn đề của thế giới.

img
Tổng thống Cộng hòa Czech Vaclav Klaus. Ảnh: REUTERS


Hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Fredrik Reinfeldt của Thụy Điển, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, cho biết Hiệp ước Lisbon sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-12 tới. Thủ tướng Reinfeldt cho biết thêm rằng ông sẽ sớm kêu gọi một hội nghị cấp cao EU để bắt đầu tham vấn về việc bầu chọn chủ tịch và ngoại trưởng mới của khối.

Theo AFP, Thủ tướng Bỉ Herman van Rompuy đang được xem là người có nhiều triển vọng nhất trở thành chủ tịch mới của EU với nhiệm kỳ 2 năm rưỡi sau khi sự hậu thuẫn dành cho cựu thủ tướng Anh Tony Blair là không nhiều tại hội nghị cấp cao EU vào tuần rồi. Ngoài ra, giới truyền thông châu Âu đánh giá Ngoại trưởng Anh David Miliband và cựu ngoại trưởng Ý Massimo D’Alema là 2 ứng viên sáng giá cho vị trí ngoại trưởng EU.