Hỏa hoạn xảy ra ở nhà hát danh tiếng nhất Berlin

Phát ngôn viên Marco Trenn của lực lượng cứu hoả cho hay, thống kê hiện tại cho thấy không ai bị thương và không còn người nào ở trong toà nhà. Một đám khói đen mù mịt dày đặc bốc lên từ nóc toà nhà, nơi các nhân viên cứu hoả đã được triển khai ở độ cao 50m để có thể cô lập và vô hiệu hoá đám cháy

Họ được trang bị các camera chịu nhiệt để có thể nhìn xuyên qua khói.

Ngày 20-5, hơn một trăm lính cứu hoả đã được huy động đến dập tắt đám cháy bùng phát tại Berlin Philharmonic, một trong những phòng hoà nhạc danh tiếng nhất thế giới. Toàn bộ khán giả đã được sơ tán và không có ai bị thương.

Ông Trenn giả thuyết lửa phát cháy ở tầng có vật liệu cách âm của trần nhà, phía trên phòng hoà nhạc lớn.

Rất may toà nhà Berlin Philharmonic không bị phá huỷ hoàn toàn do ngọn lửa không lan ra toàn bộ khu vực bên trong nhưng hệ thống nước bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Trong khi vòi rồng phun nước xối lên mặt tiền và mái của toà nhà, cảnh sát cho phép các nhạc công vào bên trong thu dọn nhạc cụ để trong nhà kho cạnh phòng hoà nhạc lớn do lo ngại chúng sẽ hư hỏng khi bị ướt.

Một nhân viên cứu hoả cho hay, vào thời điểm một khán giả dùng điện thoại di động báo động có cháy (14 giờ giờ địa phương, tức khoảng 19 giờ Việt Nam), tại Berlin Philharmonic đang diễn ra màn trình diễn tứ tấu kết thúc buổi hoà nhạc. Toàn bộ khán giả và nhạc công có mặt trong toà nhà có đủ thời gian thoát ra bên ngoài và bình an vô sự.

Buổi tổng duyệt với nhạc trưởng người Italia lừng danh Claudio Abbado cho lễ hoà nhạc dự kiến diễn ra vào tối ngày 20-5 đã bị huỷ bỏ. Ông Ralf Bauer Diefenbach, người chịu trách nhiệm tiếp phát buổi biểu diễn cho biết, đây là buổi hoà nhạc quan trọng và việc buộc phải huỷ bỏ là một “thảm hoạ vô cùng lớn” đối với những người yêu âm nhạc cổ điển.

Berlin Philharmonic được khánh thành năm 1963 với hai phòng hoà nhạc, nằm ở trung tâm thủ đô Berlin gần quảng trường Potsdamer và là phòng giao hưởng độc nhất vô nhị trên thế giới có thiết kế vô cùng độc đáo và hiện đại. Đại khán phòng được thiết kế giống hình mái lều, sắp xếp không đối xứng và không theo quy luật, chia thành nhiều khu, với sức chứa lên đến 2.400 khán giả, độ truyền âm được đánh giá là tốt nhất thế giới.

Berlin Philharmonic từng trải qua sự dẫn dắt của nhiều nhạc trưởng nổi tiếng thế giới như Herbert von Karajan. Từ năm 2002 đến nay, nhạc trưởng người Anh Simon Rattle trở thành giám đốc âm nhạc của Berlin Philharmonic.