Hoãn giải ngân 8 tỉ euro cho Hy Lạp
Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu đã hoãn cấp cho Hy Lạp khoản trợ cấp kế tiếp, ước tính 8 tỉ euro
Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Hy Lạp cho biết họ không thể đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách cho năm nay. Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch khu vực đồng tiền chung châu Âu, tuyên bố Hy Lạp không được phép vỡ nợ và khoản viện trợ kế tiếp phải được giải ngân trong tháng 11.
Hôm 3-10, Hy Lạp tuyên bố thâm hụt ngân sách ở mức 8,5% GDP, giảm so với 10,5% vào năm 2010 nhưng chưa đáp ứng được chỉ tiêu 7,6% do Liên hiệp châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) yêu cầu.
Trước đó, chính quyền Athens đã thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng năm 2012. Theo đài BBC, đại diện của IMF, EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện đang ở Athens để đánh giá tiến độ cải cách trước khi quyết định có giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo (trong gói cứu trợ thứ nhất trị giá 110 tỉ euro) dành cho Hy Lạp hay không.
Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty nhận định một khi nền kinh tế Hy Lạp vỡ nợ thì sẽ tác động xấu đến châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.
Hôm 4-10, đông đảo người dân đã tụ tập trước trụ sở Bộ Tài chính Hy Lạp yêu cầu bảo đảm công ăn việc làm cho họ.