"Hoàng hậu Ý từng là người tình trùm phát-xít Mussolini"
(NLĐO)- Hẳn không mấy ai xa lạ với thói trăng hoa vô độ của trùm phát-xít nước Ý Benito Mussolini, nhưng tiết lộ mới đây về chuyện hoàng hậu cuối cùng Maria Jose của nước này từng là người tình của Mussolini lại khiến người ta không khỏi bất ngờ.
Bằng chứng về mối tình giữa hai người được phát hiện từ một bức thư được viết vào năm 1971 của con trai út trùm phát xít Benito Mussolini có tên Romano Mussolini (đã chết 5 năm trước đây) đăng tải lần đầu tiên trên Tạp chí Oggi của Ý ngày 31-8. Bức thư là những dòng tâm sự của ông Romano gởi cho một nhà báo Ý có tên Antonio Terzi – người sau này đã trở thành phó tổng biên tập Corriere della Sera nổi tiếng của Ý.

Hoàng hậu Maria Jose (trái) và trùm phát xít nước Ý Benito Mussolini
Dù viết từ năm 1971, nhưng mãi gần đây cậu con trai của Antonio Terzi mới vô tình có được bức thư khi lật lại những kỉ vật của cha.
Theo bức thư đó, vụ ngoại tình giữa trùm phát-xít Mussolini và bà Maria Jose do chính người vợ có tên Rachele của nhà độc tài - vốn đã quá quen với hàng ngàn lần phản bội của chồng, phát giác.
Romano Mussolini viết trong bức thư: “Tôi có thể chắc chắn rằng trong gia đình của chúng tôi đã thường nói chuyện với nhau về các thỏa thuận chính trị và tình cảm giữa bố tôi với bà Maria Jose. Tôi có thể kể một cách thành thật rằng trong chuyện này, mẹ tôi luôn rất rõ ràng, giữa bố tôi và Công nương xứ Piedmont (Maria Jose) có quan hệ tình cảm với nhau trong một thời gian ngắn. Tôi cho rằng sau đó chính bố tôi là người chủ động chấm dứt mối quan hệ”.
Tính xác thực của bức thư được xác nhận bởi bà Maria Scicolone, vợ của Romano và là chị gái của huyền thoại điện ảnh Sophia Loren. Bà Maria Scicolone nói: "Mẹ chồng tôi đã chấp nhận mối quan hệ giữa Mussolini và Maria Jose. Bà nói về chuyện này khá công khai và không hề bối rối trước việc Maria Jose là một thành viên trong Hoàng gia Ý. Đối với bà, Maria Jose chỉ là một phụ nữ, một trong số những người tình của chồng bà".
Công chúa Maria Jose sinh ra tại Ostend – Bỉ, là con út của vua Albert I. Vào năm 1930, Maria Jose đã lập gia đình với Umberto II, con trai duy nhất của Vua Ý Victor Emmanuel, lúc đó là Thái tử nước này. Lúc đó bà trở thành Công nương xứ Piedmont, nhưng cuộc hôn nhân của bà lại bất hạnh. Khi chồng bà kế vị ngôi cha và trở thành Vua Umberto II hồi cuối thế chiến I, Maria Jose trở thành hoàng hậu, nhưng chỉ tại vị được 27 ngày cho tới khi nền quân chủ Ý bị xóa bỏ bởi cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1946.

Maria Jose được đánh giá là thành viên duy nhất trong Hoàng gia Ý có sự phán xét chính trị sáng suốt và không ủng hộ Mussolini
Theo những ghi chép trước đó, bà Maria Jose được đánh giá là thành viên duy nhất trong Hoàng gia Ý có sự phán xét chính trị sáng suốt, bà phê phán mãnh mẽ tư tưởng phát-xít của Mussolini trong khi các thành viên còn lại đều ủng hộ. Chính vì vậy tiết lộ mới này quả là bất ngờ.
Giáo sư Andrew Duggan chuyên nghiên cứu bộ môn lịch sự hiện đại Ý tại Đại học tổng hợp Reading nói: "Đã có nhiều tài liệu tham khảo cho thấy mối quan hệ giữa Mussolini và bà Maria Jose, nhưng vẫn chưa có tài liệu nào được xác nhận là đúng sự thực".

Claretta Petacci - người tình sau này đã bị giết và sau đó bị treo xác
cùng với Mussolini (tháng 4-1945) tại quảng trường công cộng ở thành phố Milan
Trong một số tài liệu khác còn viết, Mussolini từng nói với một người tình có tên Claretta Petacci (người tình sau này đã bị giết và sau đó bị treo xác cùng với Mussolini (tháng 4-1945) tại quảng trường công cộng ở thành phố Milan) rằng công nương Maria Jose mặc một bộ bikini nóng bỏng và tìm cách tán tỉnh ông trên bãi biển vào mùa hè năm 1937 nhưng ông đã cự tuyệt.