Hoàng tử Ả Rập Saudi bị cướp tại Pháp

(NLĐO) – Khoảng 335.000 USD đã biến mất sau khi đoàn xe hộ tống một hoàng tử của Ả Rập Saudi bị các tay súng chưa rõ danh tính phục kích tối 17-8.

Cảnh sát Pháp cho biết đoàn xe bị tấn công khi đi qua phía Bắc thủ đô Paris tới sân bay Le Bourget. Các tay súng bắt giữ một xe tải chở tiền mặt và tài liệu. Sau khi lấy đi số tiền 335.000 USD, chúng thả tài xế và hai người khác rồi tẩu thoát.

Đoàn xe được cho là đến từ Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Pháp. Không có người nào bị thương sau vụ tấn công.

 

Khu vực đoàn xe hoàng tử Ả Rập Saudi bị cướp. Ảnh: BBC
Khu vực đoàn xe hoàng tử Ả Rập Saudi bị cướp. Ảnh: BBC

 

Các tay súng được báo cáo trang bị súng trường Kalashnikov. Chúng nhắm vào một chiếc Mercedes lúc 21 giờ 15 phút tối 17-8 (giờ địa phương) tại khu vực vành đai Porte de la Chapelle.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay không có tiếng súng nổ nhưng chiếc xe bị đốt cháy trước khi bọn cướp tẩu thoát.

Phát ngôn viên cảnh sát Rocco Contento xác nhận chiếc Mercedes chứa nhiều tài liệu quan trọng của Đại sứ quán Ả Rập Saudi cùng 335.000 USD tiền mặt.

 

Một chiếc xe của băng cướp bị đốt cháy và bỏ lại ở ngoại ô phía Bắc Paris. Ảnh: BBC
Một chiếc xe của băng cướp bị đốt cháy và bỏ lại ở ngoại ô phía Bắc Paris. Ảnh: BBC

 

Dường như các tay súng có đầy đủ thông tin về lộ trình của đoàn xe và cả chiếc xe chứa tiền. Cảnh sát Pháp tuyên bố đang điều tra vụ việc.