Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Á - Âu đạt được thỏa thuận trên 5 vấn đề

Toàn thể hội nghị ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới

Sáng 11-9, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Á- Âu (ASEM) lần thứ 3 (EMM-3) đã khai mạc tại Hà Nội. Tham gia  hội nghị có các bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp, các quan chức cao cấp của 25 nước thành viên ASEM, gồm 10 quốc gia châu Á và 15 nước thành viên EU. Cao ủy phụ trách thương mại của Ủy ban châu Âu, ông Pascal Lamy, và Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu cũng tham gia hội nghị. Thủ tướng Phan Văn Khải đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Thông cáo báo chí và các phát biểu tại phiên họp báo tối 11-9 nhân kết thúc hội nghị cho biết sau 2 ngày họp, EMM-3 đã đạt được một loạt thỏa thuận trên 5 vấn đề dưới đây:

Biện pháp thuận lợi hóa thương mại: Các bộ trưởng đã nhất trí ASEM sẽ tiếp tục duy trì 8 lĩnh vực ưu tiên đã thỏa thuận trước đây trong kế hoạch hành động thuận lợi hóa thương mại (TFAP) là đơn giản hóa thủ tục hải quan, tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh dịch tễ, công nhận tiêu chuẩn của nhau, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, mua sắm của chính phủ, phân phối lưu thông, đi lại của doanh nhân và thương mại điện tử. Tuy nhiên, để không dàn trải, trong năm tới TFAP sẽ tập trung ưu tiên lĩnh vực đơn giản hóa thủ tục hải quan, coi đó như là yếu tố quan trọng nhất giúp gia tăng trao đổi thương mại giữa hai khu vực. Diễn đàn Á - Âu lần thứ 6 diễn ra tại Singapore vào ngày 8 và 9-10 tới sẽ đưa ra những khuyến nghị cụ thể về thủ tục hải quan để chuyển tới các nước thực hiện.

Kế hoạch hành động xúc tiến đầu tư: EMM-3 đã quyết định gia hạn hoạt động của nhóm chuyên gia đầu tư thêm hai năm nữa và nhấn mạnh rằng cần mở rộng mạng thông tin về các biện pháp hữu hiệu nhất để thu hút đầu tư, kết nối trang chủ của các nước đối tác với nhau nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có thông tin để quyết định hướng đầu tư.

Tình hình kinh tế thế giới, vấn đề toàn cầu hóa và việc chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại của WTO: Các bộ trưởng chia sẻ quan điểm rằng sự khác biệt về trình độ là nguyên nhân dẫn đến những khác biệt về năng lực cam kết trong đàm phán và thực thi. Vì thế, mặc dù đều thống nhất là cần phải tiến hành vòng đàm phán mới, EMM-3 cho rằng vẫn phải quan tâm đến lợi ích của các nước đang phát triển và kém phát triển trong quá trình này.

Liên quan đến Việt Nam, tất cả các ý kiến trong EMM-3 đều ủng hộ việc Việt Nam gia nhập WTO. Hội nghị cũng ủng hộ rộng rãi sáng kiến của Việt Nam tăng cường hợp tác của ASEM trong các lĩnh vực ưu tiên và lựa chọn như công nghệ sinh học, thông tin và viễn thông, giao thông vận tải, công nghệ môi trường. Các sáng kiến này sẽ được đưa cho các quan chức thương mại và đầu tư xem xét để có đề xuất cụ thể về phương thức và biện pháp thực hiện.

Theo Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan thì trong cuộc gặp với đại diện của EU bên lề hội nghị, Việt Nam và EU còn thỏa thuận sẽ tiến hành một vòng đàm phán mới nhằm tăng quota xuất khẩu hàng dệt của Việt Nam vào EU. EMM-4 sẽ được tổ chức tại Đan Mạch vào năm 2002.