Hơn 80 người bị thương vì 1 con chuột

(NLĐO) – Một con chuột bị đổ lỗi gây ra vụ giẫm đạp tại thánh đường Hồi giáo Hassan II ở TP Casablanca – Morocco khiến ít nhất 81 người bị thương.

Sự cố xảy ra vào tối 14-7 (giờ địa phương). Hãng tin MAP của Morocco cho biết hàng trăm tín đồ tham dự buổi lễ ở thánh đường Hồi giáo Hassan II nhân tháng chay Ramadan.

Một con chuột chạy qua chân một phụ nữ đang cầu nguyện khiến cô đứng bật dậy và hét toáng. Ngay lập tức, đám đông trở nên nhốn nháo và giẫm đạp lên nhau tháo chạy ra ngoài.

 

Thánh đường Hồi giáo Hassan II. Ảnh: Reuters
Thánh đường Hồi giáo Hassan II. Ảnh: Reuters

 

Hầu hết những người bị thương đều là phụ nữ, đa số bị thương nhẹ, một vài trường hợp bị gãy xương. Trong đó, một phụ nữ mang thai có chân bị gãy làm đôi và đang được theo dõi ở bệnh viện. Tại hiện trường, nhiều phụ nữ ngất xỉu nằm la liệt do sợ hãi.

Hassan II là thánh đường Hồi giáo lớn nhất ở châu Phi và lớn thứ 7 trên thế giới. Tháp của tòa nhà cao 210 m.

Chỉ trong tuần qua đã xảy ra nhiều vụ giẫm đạp, gây thương vong lớn. Tại Bangladesh, ít nhất 27 người chết do giẫm đạp khi chờ nhận quần áo cũ hôm 10-7. Đến ngày 14-7, ít nhất 29 người thiệt mạng do chen nhau xuống tắm sông thiêng ở Ấn Độ.