Honduras: Hai đối thủ không chịu nhượng bộ

Sau cuộc đảo chính ở Honduras ngày 28-6, một cuộc thảo luận giữa tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya và tổng thống lâm thời đã diễn ra ở Costa Rica hôm 9-7

Tuy nhiên, theo Tổng thống Costa Rica Oscar Arias, chủ nhà và là người đóng vai trò trung gian hòa giải tại cuộc gặp này, chẳng bên nào chịu nhượng bộ.


Ông Manuel Zelaya do muốn thay đổi hiến pháp để kéo dài thời gian nắm quyền của mình, đã bị bắt và trục xuất khỏi Honduras. Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đã cảnh báo rằng ông Zelaya sẽ bị bắt và bị buộc tội phản quốc nếu về nước.

Thế nhưng, ông Zelaya, người nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người dân Honduras và chính phủ các quốc gia thuộc châu Mỹ, vẫn giữ nguyên ý định về nước để giành lại quyền lực cho đến hết nhiệm kỳ của mình.

img
Tổng thống bị truất phế Manuel Zelaya. Ảnh: REUTERS


Theo hãng tin Reuters, mới đây, Chính phủ Mỹ đã cắt khoản viện trợ 16,5 triệu USD cho chương trình quân sự ở Honduras và sắp tới khoản viện trợ 180 triệu USD cũng có nguy cơ bị đóng băng.

Liệu ông Zelaya sẽ  thành công khi quay về nước hay bất chấp các lệnh trừng phạt về kinh tế của Mỹ và nhiều nước khác, chính phủ lâm thời của ông Micheletti vẫn thắng thế? Không dễ đoán ai sẽ là người chiến thắng chung cuộc.